Vụ Cát Tường: Ai là người nói phi tang xác nạn nhân?
Y tá Vân khai: Khi bác sỹ Tường đang tiêm thuốc mê thì chị Huyền đã bị co giật rồi. Tuy nhiên, khi thấy chị Huyền co giật nhưng bác sỹ Tường vẫn tiến hành phẫu thuật. Chỉ có duy nhất trường hợp chị Huyền có biểu hiện co giật như vậy.
Trả lời Viện kiểm sát tại phiên tòa, bị cáo Tường khai, trước khi tiến hành thẩm mỹ cho chị Huyền thì các y tá đã tiến hành kiểm tra máu đông, bị cáo không trực tiếp làm. Việc pha dung dịch để tiêm cho chị Huyền do y tá tự pha nhưng không biết rõ là y tá Vân hay y tá Mai.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường khai rằng đã phi tang xác nạn nhân theo ý của Đào Quang Khánh. |
Trước khi phẫu thuật thì y tá Mai đã chụp ảnh cho chị Huyền. Theo bị cáo thì chị Huyền chết do sặc hoặc trào ngược dịch vùng phổi.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng: Trong quy định của Bộ y tế vẫn chưa cho dùng 1 loại trong những loại thuốc gây mê mà bị cáo đã pha để tiêm cho chị Huyền nhưng bị cáo vẫn cố tình sử dụng. Ngoài ra, Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường của bị cáo vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Bị cáo Tường khai, sau khi chị Huyền tử vong thì bị cáo đã nghĩ sẽ đưa chị Huyền vào Bệnh viện Bạch Mai nhưng lúc đó bệnh viện rất đông nên bị cáo cùng một số nhân viên của trung tâm ngồi ở quán cà phê Mộc đối diện Trung tâm để bàn bạc. Ngoài ra, Khánh là người đưa ra ý kiến: "Hay đưa xác chị Huyền đi phi tang?".
Bị cáo Tường nói: "Lúc đó, bị cáo rất hoảng loạn nên đã làm theo ý kiến của Khánh, nếu bị cáo tỉnh táo đã không làm như vậy".
Trả lời HĐXX về việc mua thuốc ở đâu để tiêm cho chị Huyền, bị cáo Tường khai đã mua thuốc ở các cửa hàng thuốc trên đường Giải Phóng.
10h35', Tòa tạm nghỉ 15 phút để hội ý.
Infonet tiếp tục cập nhật thông tin phiên xử...