Vụ bé 4 tuổi bị hành hạ: Cha ruột cần làm gì để giành quyền nuôi con?
Theo diễn biến mới nhất, vào chiều ngày 15/9 ông Trần Văn Tố (31 tuổi) đã tới bệnh viện Đa khoa Bình Dương cùng Sổ hộ khẩu để xác nhận mình là cha cháu Ngân (nạn nhân trong vụ bạo hành xảy ra vào ngày 10/9 vừa qua).
![]() |
Cháu Ngân trong vòng tay người cha vào chiều ngày 15/9 |
Cũng tại đây ông bày tỏ mong muốn được đưa cháu Ngân về nuôi dưỡng. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề pháp lý trong khi thực hiện điều này PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Công Út – Giám đốc Công ty luật Phạm Nghiêm.
Thưa ông, qua theo dõi vụ việc trên báo chí, ông cho rằng hành vi của Đỗ Trọng Minh (chồng hờ) và Nguyễn Thị Thùy Trang (mẹ cháu Trần Thị Kim Ngân) đã đủ cơ sở để xử lý hình sự?
"Đọc thông tin trên các báo tôi thấy với hành vi của ông Minh thì cơ quan điều tra có thể khởi tố ông ta được rồi. Tuy nhiên khởi tố về tội danh và khung hình phạt nào thì các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ hết sức cân nhắc, vì cần phải dựa vào hậu quả và kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của bé Ngân.
Ngoài ra, mẹ của cháu Ngân cũng có thể khó thoát “lưới" pháp luật, tuy bà ấy có thể không trực tiếp tham gia trong việc hành hạ, đánh đập con mình cùng với tình nhân.
Thưa ông, vậy bà Trang có thể bị xử lý như thế nào?
Nếu ông Minh bị khởi tố thì bà Trang cũng có thể sẽ bị khởi tố theo cùng tội danh với Minh với vai trò đồng phạm với Minh.
Trong trường hợp bà Trang chỉ bị xử lý hành chính vì những hành vi vừa qua thì cơ quan chức năng có thể tước quyền nuôi con của người này sau những gì đã gây ra cho cháu Ngân hay không?
Bà Trang có thể bị Tòa tuyên bằng một bản án, hoặc quyết định nhằm hạn chế quyền nuôi con của bà ấy nếu có đơn khởi kiện của ông Trần Văn Tố - người mới xuất hiện chiều ngày 15/9, dựa vào điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình.
Vậy hiện tại ông Tố cần làm những việc gì để nhận được quyền nuôi con thưa luật sư?
Nếu bà Trang không chịu giao cháu Ngân cho ông Tố trực tiếp nuôi dưỡng thì trước mắt ông Tố cần nhờ đến sự can thiệp của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường, xã.
Trong trường hợp bà Trang vẫn không chịu giao con cho ông Tố dù có sự động viên của các tổ chức này thì lúc đó ông Tố mới căn cứ điều 42 luật Hôn Nhân và Gia đình để yêu cầu Tòa án tuyên bố hạn chế quyền chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp cháu Ngân của bà Trang để giao con cho ông.
Xin cảm ơn luật sư.
Trước đó vào tối ngày 10/9 cháu Ngân đang ở trong một phòng trọ (thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ AN, Bình Dương) cùng với Minh, Trang thì bị Trang dùng thanh tre đánh nhiều cái vào mông và bắt quỳ gối xuống nền nhà do “nghịch bếp gas”.
Thấy cháu quấy khóc Minh tiếp tục đánh nhiều cái vào mặt và đầu cháu Ngân. Hai ngày sau đó vết thương bầm tím nhưng “vợ chồng” Minh, Trang vẫn không đưa cháu đi cứu chữa. Tới chiều ngày 12/9 anh Nguyễn Duy Hưng (hàng xóm, mới chuyển đến ngày 11/9) đã phát hiện ra sự việc và đưa cháu Ngân đi cấp cứu.
“Khi Trang đi làm trở về và được tôi báo rằng “con cô phải cấp cứu ở bệnh viện kìa”, Trang còn nói “đấy là việc của tôi các anh chị xen vào làm gì” – anh Hưng kể lại.