Vụ 5.2 triệu Yên: Người nhặt được có thể không được đồng nào?
Liên quan đến việc chị Ánh Hồng tìm được số tiền 5,2 triệu yên Nhật trong chiếc loa cũ, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Công Út (Giám đốc Công ty luật Phạm Nghiêm) để tìm hiểu những thông tin xung quanh vụ việc này.
![]() |
Chị Ánh Hồng - người đã tìm thấy 5,2 triệu yên Nhật |
Theo luật sư Phạm Công Út, với những trường hợp tương tự đã xảy ra sẽ có ít nhất có 3 quan điểm trái ngược không đồng nhất với nhau, trong cách xử lý trong trường hợp người "thủ đắc" tài sản ngẫu nhiên, cụ thể:
Nếu một năm, sau ngày UBND hoặc Công an cơ sở (được hiểu là cấp phường xã) đăng thông tin tìm chủ sở hữu hợp pháp (không phải là chủ sở hữu phi pháp) trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không có người nhận thì số tiền ấy sẽ được chia như sau:
Ý kiến thứ nhất: Chị Hồng sẽ được hưởng ít nhất 10 tháng lương cơ bản vùng 1 là 27 triệu đồng (do chị Hồng sinh sống, hành nghề mua phế liệu tại TP.HCM), cộng 50% phần vượt quá 27 triệu đồng là 27 triệu cộng 13,5 triệu bằng 40,5 triệu.
Ý kiến thứ hai: Chị Hồng sẽ được hưởng ít nhất 10 tháng lương cơ bản vùng 1 là 27 triệu đồng, cộng 50% số tiền tìm được. Theo đó chị Hồng sẽ được hưởng 27.000.000 + 539.864.000 = 566.864.000 đồng.
Ý kiến thứ ba: Chị Hồng sẽ được hưởng ít nhất 10 tháng lương cơ bản vùng 1 là 27 triệu đồng và 50% phần vượt quá 27 triệu đồng là: (1.079.728.000 - 27.000.000)/ 2 (bằng 526.364.000). Theo đó chị Hồng sẽ được hưởng 27.000.000 + 526.364.000 = 553.364.000 đồng.
(Số liệu dưới đây được tính theo tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước ngày 23/3. Theo đó 1 yên Nhật được bán ra với giá 207,64 đồng Việt Nam. Lúc này số tiền tìm thấy sẽ bằng 5.200.000 x 207,64 = 1.079.728.000 đồng).
So với các vụ việc tương tự trước đây, luật sư Út cho rằng ông sẽ căn cứ vào quan điểm thứ 3.
![]() |
Số tiền được tìm thấy trong chiếc loa cũ: Ảnh: Tuổi trẻ |
Cũng theo luật sư Út, trong trường hợp xuất hiện chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trên, và người này xin được nhận lại tài sản của mình thì người nhặt được (tìm thấy được tài sản) sẽ không được gì. “Trong trường hợp này chị Hồng chỉ có thể được người tìm lại tài sản đền ơn mang tính tự nguyện” – luật sư Út nói.
Vị luật sư cũng cho rằng ngoài 3 quan điểm trên, có thể vẫn còn có nhiều quan điểm khác. Tuy vậy do luật pháp chưa giải thích, hướng dẫn cụ thể nên việc xử lý còn tùy thuộc vào từng Hội đồng xét xử (trong trường hợp có tranh chấp giữa người nhặt được, tìm thấy được tài sản với cơ quan quản lý tài sản nhặt được, tìm thấy được đó.)
"Nếu tìm được chủ sở hữu thì trả cho họ thôi, còn nếu không có ai nhận thì tôi chỉ mong được cho một số tiền để làm ăn, nuôi con ăn học và dành cho những người nghèo có hoàn cảnh như gia đình tôi" (chị Huỳnh Thị Ánh Hồng).
Trước đó, vào khoảng tháng 11/2013 chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (ngụ Quảng Ngãi, tạm trú đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) đã mua một chiếc thùng loa bằng kim loại. Tuy nhiên lúc này chị chưa tháo ra bán mà để trong góc nhà.
Vào ngày 21/3 vừa qua chồng chị đã mang ra trước hẻm tháo để bán sắt vụn thì phát hiện bên trong có một hộp gỗ. Khi mở ra thì bên trong bay ra một số tờ tiền, nhưng lúc này chị Hồng và chồng vẫn nghĩ đây là “tiền âm phủ”.
![]() |
Chiếc xe đẩy chi Hồng dùng để mua ve chai |
Chỉ sau đó ít phút tin đồn về “kho báu” mà chị có được lan đi rất nhanh, càng lúc lượng người kéo tới nhà chị càng đông. Một số còn nhảy vào giành giật và gây áp lực buộc chị phải chia số tiền này.
Dù lực lượng công an đã có mặt ngay sau đó nhưng vẫn không thể ngăn được đám đông có mặt tại đây. Trật tự chỉ được vãn hồi sau khi chị Hồng giao số tiền trên (520 tờ tiền mệnh giá 10.000 Yên) cho lực lượng công an.
![]() |
Trong trường hợp chủ sở hữu số tiền này còn sống và xin nhận lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? “Mặc dù điều 240 Bộ luật Dân sự không quy định cụ thể chủ sở hữu đó có sở hữu hợp pháp hay phi pháp. Nhưng chúng ta cần lưu ý, Nhà nước chỉ bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, pháp nhân. Do đó nếu tài sản hơn 1 tỉ đồng ấy có nguồn gốc phi pháp thì sẽ không được trả lại cho chủ sở hữu của nó mà sẽ đc chia theo quy định cùa điều 240 Bộ luật Dân sự.



