Vợ Dương Chí Dũng: "Tôi cầm hơn chục tỷ của anh Sơn công an"
Đến nay, Vinalines đề nghị cho bán đề thu hồi vốn, tuy nhiên đây là tang vật vụ án nên phải chờ sau phán quyết của Tòa, tính đến nay khoản đầu tư ụ nổi lên đến 23,66 triệu USD, do hiện nay thị trường tàu biển không phát triển nên có phương án mua bán sắt vụn.
Bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. |
Bà Phạm Thị Mai Phương (vợ bị cáo Dương Chí Dũng) trình bày: "2 căn hộ mà cô Thảo đứng tên đó là tiền của tôi mà anh Dũng chồng tôi lấy để mua cho cô Thảo. Hơn chục tỉ đồng, số tiền này tôi cầm của anh Vũ Tiến Sơn, nguyên phó phòng PC45, Công an Hải Phòng hiện đang thi hành án trong trại giam. Còn tiền ngôi nhà vợ chồng tôi bị kê biên ở Nguyên Hồng là tiền của mẹ chồng tôi cho".
Bà Ngô Thị Vân (vợ bị cáo Mai Văn Phúc) trình bày bà kháng cáo Tòa sơ thẩm kê biên ngôi nhà vì ngôi nhà đó ½ số tiền mua là của bà Vân do làm ăn, nuôi lợn mà có, mua từ năm 1983.
Bà Trần Thị Hải Hà (em gái Trần Hải Sơn, Giám đốc Cty Phú Hà, Hải Phòng) trình bày: "Do anh trai tôi là Trần Hải Sơn nhờ mượn tài khoản của công ty để Cty AP (Singapore) chuyền tiền về Việt Nam nên tôi đã giúp anh Sơn làm thủ tục nhận 1,66 triệu USD từ Singapore. Số tiền này tôi không biết là tiền tham ô từ việc mua ụ nổi 83M. Sau đó, tôi chuyển số tiền này cho Huyền (em gái tôi) để đưa cho anh Sơn. Sau đó, anh Sơn cho tôi 2 tỷ đồng".
Tại Tòa, đại diện Bộ Giao thông Vận tải trình bày, Bộ là cơ quan soạn thảo ra Luật Hàng hải nên khẳng định, ụ nổi 83M không phải là tàu biển, ụ nổi không thể di động được mà phải có ca nô, tàu kéo mới đi được.
Đại diện Bộ Tài chính, 1 trong 5 giám định viên của 4 Bộ nữa, cho biết: "Tại phiên tòa này tôi nói rõ: áp dụng theo điều 11 Luật Hàng hải, không có nghị định hướng dẫn nên chúng tôi đồng thuận đây là cấu trúc nổi và coi là tàu biển nên phải đăng ký theo quy định là tàu biển, quá 15 tuổi, về điều kiện nhập khẩu không thỏa mãn đối với hải quan. Tuy nhiên, theo phân loại hàng hóa thì các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan đã làm đầy đủ các thủ tục liên quan đến công ước HF (công ước quốc tế). Theo quy trình thì hải quan vẫn cho nhập khẩu ụ nổi 83M và hỏi cơ quan cấp trên nhưng ở đây theo Luật Hải quan thì những gì trái với Công ước quốc tế thì phải tuân theo công ước này, không phải hỏi cơ quan cấp trên".
17h35’ Tòa tạm nghỉ, 8h sáng 23/4 tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm.