Vợ chồng giám đốc vỡ nợ hàng trăm tỷ “rủ nhau” vào tù
![]() |
Vợ chồng bị cáo Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên tại phiên tòa 27/9. (Ảnh. Xuân Hải). |
Với mác là một doanh nghiệp và chủ của hàng vàng, vợ chồng Quang - Quyên đã khiến hàng chục người cả tin đem cầm sổ đỏ để vay tiền, ký gửi vàng, đôla… Khi có trong tay số sổ đỏ của người dân đến vay tiền, vợ chồng Quang và Quyên đã dùng những giấy tờ nhà đất này để đi vay tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.
Từ 2003 đến 2011, vợ chồng Quang và Quyên đã vay tiền, vàng, nhận ký gửi tài sản của 4 ngân hàng, cùng 30 cá nhân và doanh nghiệp với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng Quang và Quyên đã gây chấn động, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh trắng tay.
Tuy nhiên, công an xác định, việc thanh toán trả gốc, lãi cho các bên vay nợ được vợ chồng Quang và Quyên thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và thoả thuận với các cá nhân, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, các khoản vay mượn, nợ có lãi suất giữa vợ chồng này với các bên là quan hệ dân sự, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự.
Vì vậy cơ quan điều tra quyết định tách, rút tài liệu liên quan đến việc vay nợ tiền để xem xét, xử lý khi các bên khởi kiện dân sự đối với vợ chồng Quang và Quyên. Vợ chồng này chỉ bị xem xét hình sự về các hành vi Lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Tại phiên tòa, HDXX đã làm rõ việc bị cáo Tạ Việt Quang đã dùng giấy tờ giả của chiếc xe ô tô BMW X6 để vay gần 2 tỷ của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, chi nhánh Hà Tây. Trong khi đó, bị cáo Quang vẫn giữ giấy đăng ký thật rồi đem xe này đi bán được 1,2 tỷ đồng và mang trả cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Chi nhánh Hà Tây một phần.
Không chịu kém chồng, bị cáo Bùi Thị Quyên cũng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do mảnh đất nằm trong diện giải toả, chủ sở hữu đã nhận tiền đền bù để vay 500 triệu đồng của một phụ nữ. Để tạo sự tin tưởng, Quyên còn dẫn chị này đi xem đất.
Khi sự việc bị bại lộ, cơ quan chức năng đã tạm giữ 7 ô tô, trong đó có 4 chiếc do Quang đứng tên, cùng với 3 mảnh đất. Tại toà, Quang và Quyên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vợ chồng bị cáo chấp nhận để công an kê biên số tài sản trên nhằm phục vụ cho việc thi hành án. Đại diện của Quỹ tín dụng có mặt tại tòa yêu cầu các bị cáo hoàn trả cho Quỹ số tiền cả gốc lẫn lãi là hơn 1,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa trong khi HĐXX nghị án, bị cáo Quyên đã khóc nức nở rồi cúi đầu quay mặt hướng xuống hàng ghế nơi có người thân của bị cáo và các chủ nợ.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Việt Quang tổng cộng 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Bùi Thị Quyên bị xử phạt 11 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.