VNCERT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin

ICTnews - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Ứng cửu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.
VNCERT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ TT&TT thực hiện sắp xếp tổ chức, nhân sự của Cục An toàn thông tin sau khi chuyển Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về trực thuộc Cục, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả (Ảnh minh họa)

Hôm nay, ngày 28/8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 1107 tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ TT&TT.

Theo đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Quyết định 1107 có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2019, bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định 1901 ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT.

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ TT&TT thực hiện sắp xếp tổ chức, nhân sự của Cục An toàn thông tin sau khi chuyển Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về trực thuộc Cục, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Với quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT hiện gồm các đơn vị: Viện Chiến lược TT&TT, Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí TT&TT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Trung tâm Internet Việt Nam, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Nhà xuất bản TT&TT, Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, trong các tháng đầu năm nay, Bộ đã hoàn thành việc xây dựng Đề án tổ chức lại Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam phục vụ việc sửa đổi Nghị định 17 năm 2017 của Chính phủ về quy định chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

M.T

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !