Việt Nam mang hầu đồng, đàn đá, đàn bầu, kèn bầu đến EXPO 2015

Hầu đồng, đàn bầu, đàn đá và kèn bầu là 4 tiết mục nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự định đưa đến EXPO 2015 để giới thiệu về văn hóa của Việt Nam.

Tối qua (5/4), tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng duyệt 4 tiết mục nghệ thuật gồm: Hầu đồng, đàn bầu, đàn đá và kèn bầu để trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) qua đó quyết định những tiết mục sẽ được đưa đến biểu diễn tại EXPO 2015 diễn ra từ ngày 1/5 tới ngày 31/10/2015 tại thành phố Milano, Italia với chủ đề “Nuôi dưỡng hành tinh, Năng lượng cho cuộc sống”.

Việt Nam mang hầu đồng, đàn đá, đàn bầu, kèn bầu đến EXPO 2015 - ảnh 1

Thanh đồng Phạm Liên biểu diễn hầu đồng trong buổi tổng duyệt

Với mục tiêu giới thiệu những loại hình nghệ thuật liên quan đến chủ đề, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Bộ VH-TT&DL đã lên lựa chọn 4 tiết mục trên để xem xét đưa đến EXPO 2015.

Đặc biệt nhất trong năm nay là tiết mục hầu đồng. Khác với những lần trước đây là chọn diễn viên đi biểu diễn thì lần này, Bộ VH-TT&DL đã chọn chính một Thanh đồng dân gian để biểu diễn. Thanh đồng Phạm Liên – người được Bộ VH-TT&DL lựa chọn tham gia tiết mục duy nhất về hầu đồng trong buổi tổng duyệt cho biết: “Với tôi, hầu đồng không đơn giản chỉ là tiết mục biểu diễn và tôi cũng không phải là diễn viên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng truyền tải và giới thiệu với các nước bạn về văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam”. Ngoài ra, 3 tiết mục còn lại cũng đều được lựa chọn từ những giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chứ không đơn thuần là một diễn viên thông thường.

Việt Nam mang hầu đồng, đàn đá, đàn bầu, kèn bầu đến EXPO 2015 - ảnh 2

Tiết mục kèn bầu của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Việt Nam mang hầu đồng, đàn đá, đàn bầu, kèn bầu đến EXPO 2015 - ảnh 3

Tiết mục đàn bầu của nghệ sĩ Nguyễn Quang Hưng

Việt Nam mang hầu đồng, đàn đá, đàn bầu, kèn bầu đến EXPO 2015 - ảnh 4

Tiết mục đàn đá của nghệ sĩ Trần Bích Ngọc

Triển lãm Thế giới (WORLD EXPO) cùng với Cúp Bóng đá Thế giới (WORLD CUP) và Thế Vận hội (OLYMPICS) là ba sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới, thu hút hầu hết các quốc gia quan tâm, tham dự, nhằm khẳng định vị thế, giới thiệu tiềm năng quốc gia, đóng góp cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại. Trong đó, Triển lãm Thế giới EXPO là triển lãm phi thương mại, có chủ đề mang tính thời sự toàn cầu, là dịp để các nước quảng bá nét đặc sắc của quốc gia mình, giới thiệu, công bố những phát minh, sáng chế, thành tựu nổi bật và chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm phát triển giữa các quốc gia quanh chủ đề chung của Triển lãm.

Việt Nam bắt đầu tham gia WORLD EXPO từ năm 2000; năm 2003, Thủ tướng Chính phủ chính thức giao Bộ Văn hóa Thông tin đại diện Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE) tham gia liên tiếp 4 kỳ WORLD EXPO 2005, 2008, 2010, 2012. Qua bốn kỳ triển lãm, Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xây dựng và điều hành triển lãm, bắt nhịp với trình độ phát triển của thế giới, đã góp phần xây dựng được hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, có trách nhiệm với các vấn đề chung của quốc tế và có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, tham gia EXPO 2015 còn có những khó khăn sau: Ban Tổ chức EXPO 2015 không hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam (đây là điểm khác so với các kỳ EXPO trước); Khác với các kỳ trước, đây là lần đầu tiên Việt Nam lựa chọn đất trống để xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam (4 kỳ triển lãm trước, Việt Nam chỉ cải tạo, trang trí, hoàn thiện trên các nhà triển lãm đã có sẵn hoặc thuê của Ban Tổ chức EXPO).

Mặc dù có những khó khăn trên, nhưng Việt Nam quyết tâm tham gia tốt EXPO 2015 và hoàn toàn tin tưởng sẽ tiếp tục thành công, ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là người dân Italia nói riêng và người dân Châu Âu nói chung.
Xuân Phú

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !