Việt Nam chính thức lên bản đồ giải đua xe công thức 1 của thế giới

Việc đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) tại Hà Nội, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 22 trong hệ thống giải đua lớn nhất thế giới này, đồng thời đánh dấu Việt Nam chính thức lên bản đồ giải thể thao ô tô công thức 1 của thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Đặc biệt buổi lễ còn có sự góp mặt của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Formula One Chase Carey cùng các cộng sự và đông đảo người hâm mộ môn thể thao đua xe.

Giải đua Công thức 1 là môn thể thao hấp dẫn hàng đầu thế giới. Khi được tổ chức tại Việt Nam, chặng đua sẽ góp phần quảng bá văn hóa - đất nước – con người Việt Nam, xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại, văn minh và thân thiện tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Sự kiện cũng sẽ đưa Việt Nam vào bản đồ các sự kiện thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu, tạo tiền đề cho những sự kiện quốc tế lớn khác đến với Việt Nam; từ đó xây dựng niềm tự hào về Việt Nam trên trường quốc tế...

Cận cảnh đường đưa diễn ra tại SVĐ thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup  Nguyễn Việt Quang cho biết: Nhận thấy những lợi ích lớn lao có giá trị cả về kinh tế và xã hội và được sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Tập đoàn Vingroup đã tích cực đồng hành cùng Thành phố Hà Nội mang chặng đua F1 về Việt Nam.

“Chặng đua xe Công thức 1 Hà Nội - Việt Nam lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4/2020. Cùng với TP Hà Nội, Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp với Tập đoàn Fomula One cùng nỗ lực để tạo ra một đường đua hấp dẫn và tổ chức những chặng thi đấu an toàn, thành công; biến những mùa giải trở thành những lễ hội lớn của Hà Nội và thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam”, ông Quang bày tỏ.

Chiếc xe đua xuất hiện trên khán đài buổi lễ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

Tối 7/11, tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) tại Hà Nội năm 2020.

Bày tỏ sự tin tưởng và vui mừng trước một sự kiện đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá: Hà Nội đã giành quyền đăng cai nhiều sự kiện thể thao văn hóa khu vực và châu lục, nhưng đây là lần đầu tiên giành quyền đăng cai giải thể thao mang tầm quốc tế. Sự kiện này được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đánh giá đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

“Được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin chuyển tới TP Hà Nội lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ đã giành được quyền đăng cai giải đua công thức F1, chúc mừng Tập đoàn Formula One, chúc mừng giải đua ô tô quốc tế đã có thành viên thứ 22 trong hệ thống giải đua công thức 1”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Chỉ còn 18 tháng để chuẩn bị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP Hà Nội và các cơ quan khẩn trương hoàn tất công việc để giải đua được tổ chức chất lượng cao nhất, an toàn và hấp dẫn; để giải đua F1 Hà Nội thực sự trở thành điểm nhấn trong gắn kết thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh của Thủ đô hình ảnh của Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng: Người dân Hà Nội và cả nước vui mừng vì Hà Nội đã chính thức gia nhập “Gia đình F1”. Sự góp mặt vào giải đua này đã đưa Việt Nam chính thức lên bản đồ của giải thể thao ô tô công thức 1 của thế giới.

Màn chào mừng chiến thắng được tái hiện lại trong buổi lễ

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Hà Nội sẽ là một điểm đến đầy thú vị của F1. Một sự kết hợp hài hòa đặc biệt giữa lịch sử văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính hơn 1000 năm tuổi của TP với sự hiện đại, sự sáng tạo và các cơ hội đang chờ đón chúng ta vào năm 2020 và các năm tiếp theo.

Để trở thành TP thứ 22 trên thế giới đăng cai chặng đua F1, Hà Nội đáp ứng được các điều kiện khắt khe của F1. Đây là giải thể thao danh giá nhất hành tinh, rất nhiều TP khác trên thế giới niềm mơ ước được tổ chức.

Qua nhiều vòng đàm phán, ngày 29/8/2018, tại Vương quốc Anh, UBND TP Hà Nội đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn Formula One về việc đăng cai tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội với thời hạn là 10 năm bắt đầu từ năm 2020, đường đua được xác định tại Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình - địa điểm được các chuyên gia F1 thế giới đánh giá là địa điểm phù hợp nhất để tổ chức Giải đua xe Công thức 1. Kinh phí đăng cai và các chi phí tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

“Việt Nam là một trong những quốc gia thú vị nhất thế giới để tổ chức giải đua xe, bởi Việt Nam không chỉ có bề dày lịch sử, văn hóa mà còn có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế  - xã hội phù hợp với giải đua.

Giải Grand Prix Việt Nam là thành quả hợp tác chặt chẽ giữa F1 và TP Hà Nội. Tôi không nghĩ có nơi nào hay hơn Hà Nội - Việt Nam để tổ chức đường đua mới nhất của giải công thức 1 ở châu Á.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược của F1 nhằm tăng tính hấp dẫn của giải đấu. Việt Nam là sự lựa chọn hoàn hảo trong tầm nhìn dài hạn của chúng tôi”, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F1 Ông Chase Carey phát biểu tại buổi lễ.

Đường đua Hà Nội - Việt Nam được triển khai sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe Công thức 1 vô địch thế giới; là đường đua duy nhất trên thế giới được tổ chức một nửa trên phố, một nửa xây dựng mới; một trong những cung đường đua đẹp có tốc độ cao nhất trong các chặng đua F1.

Chương trình chính của Giải đua gồm có: Các vòng luyện tập, vòng đua xếp hạng và vòng đua chính của Giải đua (kéo dài trong 4 giờ) sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần theo quy định chung của Liên đoàn Đua xe thể thao thế giới.

Bên cạnh những đặc điểm chung, Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội có những điểm khác biệt so với 21 chặng đua tại 4 châu lục: Đường đua dài 5.565km với 22 khúc cua, tốc độ có thể lên tới hơn 300 km/giờ không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn độc đáo.

N. Huyền

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !