Viêm khớp, lồi đĩa đệm do đi giầy cao gót quá nhiều

Nhiều chị em phụ nữ cho rằng đi giày cao gót là điều đương nhiên của phái đẹp mà không biết rằng đây là thủ phạm gây ra hàng chục bệnh về xương khớp ở chị em phụ nữ, đặc biệt là khi đến tuổi mãn kinh.

Viêm khớp, lồi đĩa đệm do đi giầy cao gót quá nhiều - ảnh 1

Giày cao gót có thể khiến chị em bị xẹp xương cổ chân

Bệnh xương khớp từ giày cao gót

Chị Trương Thanh Hà trú tại Hoàng Mai, Hà Nội là tín đồ của giày cao gót. Chị Hà có chiều cao khiêm tốn nên giày cao gót là trợ thủ giúp chị tăng chiều cao. Từ khi vào đại học đến nay đã 12 năm, lúc nào chị cũng đi đôi giày cao gót từ 9cm đến 12 cm. Khi bầu bí chị hạ thấp độ cao xuống còn 5cm. 

Với chị Hà, không thể thiếu giày cao gót 1 ngày. Cả tủ giày của chị đôi nào thấp cũng 9cm. Gần đây, chị Hà bị đau lưng. Chị nghi do thiếu can xi ở phụ nữ nên uống bổ sung can xi mà không đi bệnh viện. Càng ngày càng đau, chị chuyển sang tiêm kháng sinh. Chị đi khám ở một bệnh viện tư, bác sĩ chụp XQ cho rằng chị bị viêm khớp. Chữa hai tháng bệnh không đỡ. 

Tháng 10 vừa qua, chị qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chụp CT, bác sĩ chẩn đoán chị bị lồi đĩa đệm và phải nằm điều trị và đeo đai. Lúc này, bác sĩ khuyến cáo chị không được đi giày cao gót. Chị Hà nghĩ rằng giày cao gót không ảnh hưởng đến xương khớp, khi bác sĩ chỉ ra hàng loạt nguy cơ từ giày cao gót, chị mới giật mình và từ giã những đôi giày điệu đà của mình.

Trường hợp của Vũ Diệu Thùy trú tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội cũng tương tự. Thùy tự tin khi đi giày cao gót và cho rằng khi mang thai đeo dày cao gót mẹ bầu càng quyến rũ. Chị Thùy kiên quyết đeo giày. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ, chị thấy mình bị chuột rút nhiều, đau bàn chân đi khám bác sĩ cho biết đó là tác dụng phụ của giày cao gót.

Chiều cao chỉ được 1 mét 47 nên chị Vũ Thị Huệ trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội cũng không thể bỏ qua đôi giày cao gót được. Tuy nhiên mới 30 tuổi chị đã bị thoát vị đĩa đệm. Hiện nay chị đang điều trị bằng châm cứu nhưng bệnh rất khó cải thiện. Nhiều lần, chị thở dài vì nguyên nhân đi giày cao gót từ năm 17 tuổi của mình đã ảnh hưởng đến xương khớp.

Nguy cơ xẹp xương cổ chân

Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ cao cấp - Thày thuốc nhân dân Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội chỉnh hình Nhi Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nguy cơ xẹp xương cổ chân khi chị em đi giày cao gót là rất lớn. Bởi khi đi giày cao gót, trọng lượng cơ thể dồn hết vào cổ chân, lâu ngày sẽ dẫn đến tổn thương cổ chân. PGS Hưng đưa ra nguyên nhân dễ bị xẹp xương cổ chân là vì chị em phụ nữ sau khi sinh con thường bị thiếu can xi, dẫn đến loãng xương nên dễ bị xẹp xương.

Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ còn bị ngã do đi giày cao gót mang đến. Khi đi giày cao gót, ngã thường hay bị gãy cổ xương đùi nhất là ở chị em mãn kinh thường đi kèm với loãng xương. Với chấn thương gãy cổ xương đùi, bác sĩ Hưng cho biết ngày xưa cứ gẫy cổ xương đùi coi như là chết. Bởi vì gãy cổ xương đùi bệnh nhân phải đeo nẹp nằm một chỗ. 

Ngày nay, có thể phẫu thuật nhưng phải phẫu thuật thay khớp háng. Bởi vì khi bệnh nhân bị loãng xương kèm thêm cắt đứt nguồn máu nuôi thì khả năng liền xương sau kết hợp xương hầu như không có, biến chứng hoại tử chỏm xương đùi vẫn còn tồn tại nên không đạt được kết quả lâu dài. Vì vậy, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo có kết quả lâu dài hơn nhiều. Sau mổ, bệnh nhân có thể ngồi dậy được, tự xoay trở, đi lại được bình thường, tránh những biến chứng do nằm lâu.

Ngoài ra, khi đi giày cao gót, chị em phụ nữ sẽ mắc các bệnh lý khác về xương khớp như biến dạng ở cơ bắp chân và dây chằng ở chân. Lâu dần, sự thay đổi, biến dạng của chân sẽ khiến cho chị em không thể sử dụng các loại giày dép khác mà chỉ cảm thấy dễ chịu khi xỏ chân vào những đôi dép cao gót. 
Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !