Vì sao ông Trump thay đổi suy nghĩ về thượng đỉnh Mỹ - Triều chỉ sau một ngày?

Chỉ sau một ngày tuyên bố hủy cuộc họp với Triều Tiên, hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Reuters cho hay theo ông Trump, việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể được tiến hành là do Washington đã nhận được hồi đáp từ phía Bình Nhưỡng liên quan tới chuyện vẫn sẵn sàng đối thoại.

Khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều vẫn sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

“Đó là tuyên bố đáng hoan nghênh của họ. Chúng tôi mong chờ sự kiện có thể diễn ra vào ngày 12/6. Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi muốn làm chuyện này”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Sau nhiều năm tình trạng căng thẳng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không ngừng gia tăng, ông Trump và ông Kim đã đồng thuận tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Singapore và dự kiến diễn ra vào ngày 12/6. Kế hoạch họp bàn được đưa ra sau nhiều tháng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều liên tiếp có những tuyên bố đe dọa tấn công quân sự lẫn nhau. Thậm chí, Triều Tiên khẳng định sở hữu loại tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Trong bức thư gửi tới ông Kim hôm 24/5, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ hủy cuộc họp thượng đỉnh sau khi Triều Tiên nhiều lần có những lời “khiêu khích công khai”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đã bày tỏ sự tiếc nuối sau quyết định của hủy họp của ông Trump đồng thời nhấn mạnh, Bình Nhưỡng vẫn rộng mở cánh cửa đối thoại “dù theo cách thức hay thời gian nào”.

Ông Kim Kye Gwan cũng khẳng định, Triều Tiên từng đánh giá cao quyết định tiến hành họp thượng đỉnh mà ông Kim đưa ra.

“Chúng tôi từng hy vọng rằng cái gọi là ‘công thức của ông Trump’ sẽ giúp hai bên gạt bỏ những lo lắng và tuân thủ theo yêu cầu của cả hai bên. Đây cũng sẽ là con đường khôn ngoan để tạo nên hiệu quả lâu dài nhằm giải quyết vấn đề”, ông Kim Kye Gwan nói.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !