Vì sao ông Đinh La Thăng phải chịu án phí dân sự 708 triệu đồng?

Về án phí dân sự sơ thẩm, ông Đinh La Thăng phải nộp 708 triệu đồng, Ninh Văn Quỳnh 208 triệu đồng, Vũ Khánh Trường 108 triệu đồng, Nguyễn Xuân Sơn 152 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Phan Đình Đức mỗi người 123 triệu.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank dẫn đến mất vốn sau khi OceanBank bị mua 0 đồng, ông Đinh La Thăng ngoài việc phải bồi thường cho PVN 600 tỷ đồng, cá nhân ông Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch HĐTV PVN còn phải chịu mức án phí lên đến 708 triệu đồng.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank.

Bị cáo Đinh La Thăng giữ vai trò chính trong việc gây thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng, buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng; Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng PVN  buộc phải bồi thường 100 tỷ đồng; Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên HĐTV PVN, buộc phải bồi thường 40 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, và Phan Đình Đức mỗi người phải bồi thường cho PVN số tiền 15 tỷ đồng.

Về án phí phải nộp theo quy định, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về án phí dân sự sơ thẩm, ông Đinh La Thăng phải nộp 708 triệu đồng, Ninh Văn Quỳnh 208 triệu đồng, Vũ Khánh Trường 108 triệu đồng, Nguyễn Xuân Sơn 152 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Phan Đình Đức mỗi người phải phải nộp 123 triệu đồng.

Nhiều người đặt câu hỏi cơ sở nào để HĐXX buộc cựu Chủ tịch PVN phải chịu mức án phí dân sự lên đến 708 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Infonet, cách tính án phí dân sự của HĐXX căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Theo đó, danh mục án phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết này được quy định như sau:

Đối với án phí dân sự sơ thẩm trong tranh chấp từ trên 4 tỷ đồng, mức thu án phí được tính theo công thức: 112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ đồng.

Như vậy, dựa vào cách tính trên, ông Đinh La Thăng sẽ phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là: 112 triệu + 0,1% của 596 tỷ đồng = 112 triệu + 596 triệu đồng = 708 triệu đồng. 

Trong đó 596 tỷ đồng là số tiền vượt 4 tỷ đồng, sau khi đã trừ 4 tỷ của nước tính ban đầu.

Cách tính án phí dân sự trong tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cách tính tương tự cũng được áp dụng đối với các bị cáo Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Phan Đình Đức.

Tuy nhiên, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tuyên án. Do vậy, trong trường hợp ông Đinh La Thăng và đồng phạm kháng cáo, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm. Việc các bị cáo có phải chấp hành bản án sơ thẩm hay được giảm án sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Ngân Giang

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !