Vi phạm hàng không: Chủ yếu mang súng, công cụ hỗ trợ lên máy bay
Thống kê của Cục HKVN, 6 tháng đầu năm 2013, đã xảy ra 74 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, chủ yếu tập trung vào các hành vi mang vũ khí không có giấy phép; mang công cụ hỗ trợ không có giấy phép; hành khách trung chuyển qua Việt Nam mang dao kéo trong hành lý xách tay…
Để nâng cao chất lượng các chuyến bay, ngoài việc bảo đảm an ninh hàng không, vấn đề cơ sở hạ tầng bay, thái độ phục vụ hành khách, việc quản lý giá cả các mặt hàng tại các cảng hàng không sân bay… cũng là những yếu tố quan trọng. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ông Võ Huy Cường, để giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này.
![]() |
Vi phạm hàng không: Chủ yếu mang súng, công cụ hỗ trợ... lên máy bay - Ảnh minh họa |
Nâng cao chất lượng an ninh toàn hệ thống
Phóng viên (PV): An ninh hàng không là công tác tối quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, hiện công tác này được triển khai như thế nào, thưa ông?
Ông Võ Huy Cường: Công tác bảo đảm an ninh của ngành Hàng không dân dụng được tập trung vào các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; các biện pháp an ninh phòng ngừa, bảo vệ an ninh trật tự tại cảng hàng không và khu vực lân cận; quản lý thẻ và giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; xây dựng lực lượng an ninh hàng không… Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình an ninh hàng không dân dụng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn về an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không. Mặc dù những sự việc này chưa có thiệt hại về người nhưng cũng đã gây thiệt hại lớn về kinh tế (như chậm chuyến bay, hủy chuyến bay…), gây xáo trộn dây chuyền vận tải hàng không.
Thống kê của Cục HKVN, 6 tháng đầu năm 2013, đã xảy ra 74 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, chủ yếu tập trung vào các hành vi mang vũ khí không có giấy phép; mang công cụ hỗ trợ không có giấy phép; hành khách trung chuyển qua Việt Nam mang dao kéo trong hành lý xách tay… Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với lực lượng công an địa phương xử lý gần 700 trường hợp vi phạm an ninh, trật tự công cộng tại cảng hàng không như trộm cắp tài sản của hành khách; tắc xi đưa, đón khách trái phép…
PV: Vậy, theo ông, sự chuyển biến rõ nét nhất trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng thời gian gần đây là gì?
Ông Võ Huy Cường: Có thể khẳng định rằng, trong những năm gần đây, chất lượng công tác bảo đảm an ninh hàng không đã được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt. Các cảng hàng không, sân bay không chỉ bảo đảm tốt an ninh hàng không dân dụng theo đúng yêu cầu mà còn tạo điều kiện cho công tác làm thủ tục hàng không nhanh chóng, thuận tiện hơn. Cơ cấu tổ chức của lực lượng an ninh hàng không dân dụng được rà soát và hoàn thiện tích cực. Đặc biệt, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đơn vị cung cấp suất ăn, xăng dầu... đang thực hiện quá trình chuyển đổi lực lượng bảo vệ cũ thành lực lượng an ninh hàng không.
Bên cạnh đó, sự tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hàng không với các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tại các cảng hàng không, sân bay ngày càng chặt chẽ. Việc hợp tác quốc tế với các nước, đặc biệt với Niu Di-lân, Nhật Bản, Hàn Quốc ... được tăng cường. Các chuyên gia của nước bạn đã sang hỗ trợ chúng ta rà soát, đánh giá năng lực công tác bảo đảm an ninh hàng không; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách để tiến tới nâng cao chất lượng bảo đảm an ninh hàng không; hỗ trợ đào tạo được một đội ngũ giáo viên về công tác bảo đảm an ninh hàng không. Đồng thời, việc tuyên truyền phổ biến các yêu cầu về an ninh hàng không tới cán bộ, công nhân viên trực tiếp phục vụ, nhân dân địa phương khu vực cảng hàng không, sân bay đã từng bước phát huy hiệu quả…
![]() |
Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Võ Huy Cường. |
Rà soát để nâng cao chất lượng phục vụ
PV: Thưa ông, một số ý kiến cho rằng, hiện nay thái độ phục vụ hành khách của một số nhân viên làm công tác soi chiếu an ninh đôi lúc chưa được thân thiện. Ông đánh giá như thế nào về việc này và hướng khắc phục tình trạng trên ra sao?
Ông Võ Huy Cường: Hiện tượng thái độ của một số nhân viên thực hiện nhiệm vụ soi chiếu an ninh trực tiếp làm việc với hành khách có thái độ thiếu thân thiện là có. Một trong số những nguyên nhân mà chúng tôi đánh giá có thể tác động tới cách ứng xử đó là: Trong môi trường và thời điểm nhất định trong ngày, số lượng hành khách qua lại các cổng soi chiếu rất lớn; trong khi thực hiện các yêu cầu tháo thắt lưng, bỏ điện thoại, máy tính… ra để kiểm tra, thì có một số hành khách chưa kịp đáp ứng yêu cầu và có phản ứng. Chính hoàn cảnh đó đã tạo nên một phản ứng dây chuyền, làm cho nhân viên cũng bức xúc và không kiềm chế, kiểm soát được mình theo yêu cầu.
Chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến phản ánh chính đáng của hành khách để có biện pháp khắc phục. Trong đó, sẽ tiến hành rà soát lại quy trình phục vụ, các yêu cầu về đào tạo chuyên môn, nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ, chất lượng làm nhiệm vụ của lực lượng an ninh hàng không. Từ đó, sẽ chọn lựa ra những điển hình tiên tiến để nêu gương, nhân rộng và triển khai đồng bộ tại tất cả cảng hàng không, sân bay. Việc này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo kế hoạch chung của toàn ngành Giao thông vận tải, đó cũng chính là văn hóa giao thông.
PV: Trong thời gian tới, vấn đề cơ sở hạ tầng bay sẽ được quan tâm như thế nào, thưa ông?
Ông Võ Huy Cường: Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ hành khách, Cục HKVN cũng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng bay, sẽ siết chặt mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng an toàn bay. Thời gian tới, Cục HKVN sẽ rà soát lại chất lượng của từng cảng hàng không, sân bay; đánh giá hiện trạng, phát hiện những điểm yếu, những tồn tại để khắc phục, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của đông đảo của khách hàng. Trên cơ sở hiện trạng của hạ tầng cơ sở trong lĩnh vực hàng không, ngành Giao thông vận tải, đặc biệt là Cục HKVN sẽ nỗ lực khai thác và quản lý có hiệu quả cơ sở hạ tầng công trình hàng không.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn: Quân đội Nhân dân/ Tiêu đề chính do BTV đặt
Nâng cao chất lượng an ninh toàn hệ thống
Phóng viên (PV): An ninh hàng không là công tác tối quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, hiện công tác này được triển khai như thế nào, thưa ông?
Ông Võ Huy Cường: Công tác bảo đảm an ninh của ngành Hàng không dân dụng được tập trung vào các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; các biện pháp an ninh phòng ngừa, bảo vệ an ninh trật tự tại cảng hàng không và khu vực lân cận; quản lý thẻ và giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; xây dựng lực lượng an ninh hàng không… Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình an ninh hàng không dân dụng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn về an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không. Mặc dù những sự việc này chưa có thiệt hại về người nhưng cũng đã gây thiệt hại lớn về kinh tế (như chậm chuyến bay, hủy chuyến bay…), gây xáo trộn dây chuyền vận tải hàng không.
Thống kê của Cục HKVN, 6 tháng đầu năm 2013, đã xảy ra 74 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, chủ yếu tập trung vào các hành vi mang vũ khí không có giấy phép; mang công cụ hỗ trợ không có giấy phép; hành khách trung chuyển qua Việt Nam mang dao kéo trong hành lý xách tay… Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với lực lượng công an địa phương xử lý gần 700 trường hợp vi phạm an ninh, trật tự công cộng tại cảng hàng không như trộm cắp tài sản của hành khách; tắc xi đưa, đón khách trái phép…
PV: Vậy, theo ông, sự chuyển biến rõ nét nhất trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng thời gian gần đây là gì?
Ông Võ Huy Cường: Có thể khẳng định rằng, trong những năm gần đây, chất lượng công tác bảo đảm an ninh hàng không đã được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt. Các cảng hàng không, sân bay không chỉ bảo đảm tốt an ninh hàng không dân dụng theo đúng yêu cầu mà còn tạo điều kiện cho công tác làm thủ tục hàng không nhanh chóng, thuận tiện hơn. Cơ cấu tổ chức của lực lượng an ninh hàng không dân dụng được rà soát và hoàn thiện tích cực. Đặc biệt, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đơn vị cung cấp suất ăn, xăng dầu... đang thực hiện quá trình chuyển đổi lực lượng bảo vệ cũ thành lực lượng an ninh hàng không.
Bên cạnh đó, sự tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hàng không với các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tại các cảng hàng không, sân bay ngày càng chặt chẽ. Việc hợp tác quốc tế với các nước, đặc biệt với Niu Di-lân, Nhật Bản, Hàn Quốc ... được tăng cường. Các chuyên gia của nước bạn đã sang hỗ trợ chúng ta rà soát, đánh giá năng lực công tác bảo đảm an ninh hàng không; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách để tiến tới nâng cao chất lượng bảo đảm an ninh hàng không; hỗ trợ đào tạo được một đội ngũ giáo viên về công tác bảo đảm an ninh hàng không. Đồng thời, việc tuyên truyền phổ biến các yêu cầu về an ninh hàng không tới cán bộ, công nhân viên trực tiếp phục vụ, nhân dân địa phương khu vực cảng hàng không, sân bay đã từng bước phát huy hiệu quả…
Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số
Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.
Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm
Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.
Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn
Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.
VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội
Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.
Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.
Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN
Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không
Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.
Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD
Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD
Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn
Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.