Uống rượu 3 ngày liên tục, một cán bộ hải quan tử vong vì viêm tuỵ cấp

GS Nguyễn Gia Bình – Nguyên trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ viêm tuỵ cấp rất nguy hiểm, trước đây bệnh nhân được cứu chỉ 1/10. Đến nay nhờ có kỹ thuật tiên tiến hơn, số bệnh nhân được cứu 8/10.


Nguy kịch vì họp lớp, liên hoan


Anh Nguyễn Văn D. quê Vĩnh Phúc, làm nghề xây dựng. Anh được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Anh D. được bác sĩ chẩn đoán viêm tuỵ cấp. Nhưng may mắn, tuỵ của anh D. mới chỉ phù nề, chưa hoại tử nên sau 14 ngày nằm viện, anh D. đã tỉnh táo, chờ ngày xuất viện.

Vợ anh D. kể chồng chị làm nghề xây dựng, dân công trường khó tránh khỏi những buổi liên hoan, rượu bia. Trước khi bị bệnh hai ngày, anh D. đi liên hoan lớp và về nhà thì sau đó đau bụng. Cơn đau bụng tăng dần, đau kèm theo nôn, sốt. Anh D. kể chưa bao giờ mình đau như thế.

Thấy chồng có vẻ nặng bệnh, vợ anh D. đã gọi xe cấp cứu đưa chồng đến thẳng Bệnh viện Bạch Mai. Vì đến sớm nên việc cấp cứu nhẹ nhàng hơn những bệnh nhân đến muộn.

Tại giường số 518, bệnh nhân Nguyễn N. Q. 39 tuổi, viêm tuỵ cấp hoại tử phải phẫu thuật. BS Bình cho biết bệnh nhân bị viêm tuỵ cấp do uống rượu liên tục và khi nhập viện tuỵ đã bị hoại tử. Các bác sĩ phải “chạy đua” phẫu thuật rồi lọc máu cho bệnh nhân đến nay sau nhiều ngày nằm viện, bệnh nhân tỉnh táo hơn.

Nhìn vào trang ghi chép bệnh nhân dài cả trang giấy A0, bác sĩ Bình cho biết bệnh nhân này rất nặng, cứu sống được cũng coi như một phép màu.

GS Bình cho biết cách đây không lâu, khoa vừa tiếp nhận một cán bộ hải quản nhập viện trong tình trạng viêm tuỵ hoại tử biến chứng sáng suy đa tạng.

Dù được lọc máu, cấp cứu liên tục nhưng sau nhiều ngày nằm viện, bệnh nhân cũng không qua khỏi. BS Bình cho biết bệnh nhân này là một nhân viên hải quan, trước khi nhập viện bệnh nhân liên hoan 3 ngày liên tục và kết quả sau buổi liên hoan nhập viện, hôn mê, cho đến lúc tử vong bệnh nhân cũng không biết bệnh của mình nguy hiểm thế nào.

GS Bình chia sẻ khoa Hồi sức tích cực luôn có từ 15 – 20% bệnh nhân bị viêm tuỵ cấp. Không ít bệnh nhân là tổng giám đốc, đại tá, sếp ở các cơ quan lớn. Khi vào viện, mọi người đều lấy lý do “công việc phải tiệc tùng, khách khứa”. Tuy nhiên, mọi người đều thờ ơ với sức khoẻ của mình.

Viêm tuỵ cấp đau bụng kinh khủng

Theo GS Bình bản chất của viêm tuỵ cấp là “tự nó ăn thịt nó” các men của tuỵ tiêu huỷ protein và phá luôn cả tuỵ. Các dịch chất này đi đến đâu phá huỷ đến đó gây tắc mạch ruột, chảy máu, đi đến đâu viêm đến đó. GS Bình nhấn mạnh các phản ứng viêm này rất dữ dội nên bệnh nhân viêm tuỵ cấp đau bụng kinh khủng.

Các tổ chức hoại tử trong bụng bị phá huỷ gây tình trạng nhiễm độc đa tạng, làm cho bụng chướng lên, nôn, tắc ruột, mất nước, tụt huyết áp, tổn thương phổi không thở được, bí tiểu, rối loạn đông máu…

Bạn cần đi khám ngay lập tức khi thấy xuất hiện các triệu chứng được kể trên hoặc bị đau bụng dai dẳng, đau nghiêm trọng và kèm theo các triệu chứng khó chịu khác.
Một số nguyên nhân có thể gây ra viêm tụy cấp bao gồm:
- Sỏi mật
- Uống rượu
Đôi khi trong một vài trường hợp, nguyên nhân gây bệnh không xác định được.

Những thói quen sinh hoạt dưới đây có thể giúp bạn hạn chế diễn tiến của bệnh viêm tụy cấp ngừng uống rượu, bỏ thuốc lá. Thực hiện chế độ ăn uống ít chất béo: ăn uống hạn chế chất béo và bổ sung các loại trái cây tươi và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, và protein.

P.Thuý

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !