Ukraine đang tạo cớ cho cuộc 'phiêu lưu' quân sự ở Donbass?

Ukraine đang kéo lực lượng vũ trang đến đường dây liên lạc ở Donbass, cố gắng tạo ra hỏa lực vào quân đội và tạo cớ cho một cuộc phiêu lưu quân sự.

Nhận định trên của ông Boris Gryzlov, đặc phái viên toàn quyền của Nga tại Nhóm liên lạc ba bên chia sẻ với các phóng viên sau cuộc họp của những người liên lạc.

{keywords}
Ông Boris Gryzlov, đặc phái viên toàn quyền của Nga tại Nhóm liên lạc ba bên. (Ảnh: RIA)

Theo đó, ông Gryzlov cho rằng: “Lực lượng vũ trang Ukraine đang kéo lực lượng và phương tiện mới đến đường dây liên lạc, vi phạm quy định trước đây về trinh sát. Kiev pháo kích vào vùng lãnh thổ Donbass diễn ra hàng ngày”.

“Rõ ràng Ukraine đang rút lui khỏi các biện pháp ngừng bắn. Kiev đang bắn phá các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự. Đồng thời, hoài nghi về các cuộc pháo kích được dựa trên các cuộc nổ súng vào quân đội Ukraine và do đó tạo ra cái cớ cho cuộc phiêu lưu quân sự”, ông Gryzlov nói thêm.

Cũng theo ông Gryzlov, điều quan trọng là trong tình huống này “các lực lượng dân quân thể hiện sự kiềm chế và chỉ thỉnh thoảng đáp trả các cuộc pháo kích mà không vi phạm các thỏa thuận đã thống nhất vào ngày 22/7/2020 và không gây nguy hiểm cho dân thường tại các khu định cư, nơi các lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai thiết bị quân sự”.

“Vì các hành động khiêu khích của Ukraine không mang lại kết quả, Kiev càng làm tình hình thêm trầm trọng. Tất cả điều này đi kèm với một chiến dịch thông tin khổng lồ được thiết kế để biện minh cho thái độ hung hăng của Kiev. Giải pháp thay thế duy nhất dành cho Kiev lúc này là đối thoại chính trị với Donbass, đây là việc thực hiện các nghĩa vụ của Ukraine đảm nhận ở Minsk. Bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nào cũng sẽ kết thúc rất tồi tệ đối với Ukraine”, ông Gryzlov nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Gryzlov cũng cho biết tại cuộc họp của nhóm liên lạc hôm thứ Tư (17/4) rằng, Kiev đưa ra điều kiện để loại trừ một đại diện của Donbass khỏi cuộc thảo luận về các vấn đề chính trị.

“Cuộc họp của nhóm liên lạc về các vấn đề chính trị đã bị gián đoạn”, ông Gryzlov nói.

{keywords}
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong chuyến thăm tới Donbass. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Trước đó, theo truyền thông Nga, Tư lệnh Lực lượng trên bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Trung tướng Roger Cloutier, mới đây đã đến Donbass. Dấu hiệu này cho thấy, NATO sẵn sàng hỗ trợ lực lượng vũ trang Kiev trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn.

Được biết, tướng Cloutier đến Donbass được cho là để nghiên cứu cấu trúc của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự của Avia.pro tin rằng, sự hiện diện của tướng Cloutier ở Donbass là dấu hiện cho thấy NATO sẵn sàng hỗ trợ lực lượng vũ trang Kiev trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn.

“Nếu xung đột vũ trang quy mô lớn ở Donbass thực sự bắt đầu, NATO cũng có thể tham gia. Họ sẽ sử dụng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu chống lại Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, vì lực lượng DPR và LPR rất thiếu hệ thống phòng không”, một chuyên gia của Avia.pro cho biết.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại LPR và DPR tự xưng, khi lực lượng này đã tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass đang được thảo luận, đặc biệt là trong các cuộc họp ở Minsk của nhóm liên lạc, nhóm này thống nhất kể từ tháng 9/2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, ngay cả sau những thỏa thuận đình chiến giữa các bên xung đột được đưa ra, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn.

Tác chiến điện tử Nga gây nhiễu Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass

Tác chiến điện tử Nga gây nhiễu Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass

Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu gặp vấn đề do hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của phía Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !