Tuyên án vụ "bầu" Kiên: Các bị cáo chờ đến ngày 9/6
![]() |
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đang nói lời sau cùng tại phiên tòa sáng 2/6 (Ảnh:XH) |
Tại tòa, các bị cáo Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Trần Ngọc Thanh, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Thị Hải Yến, Huỳnh Quang Tuấn mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ gia đình, xã hội.
Bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc ACB vẫn ngoan cố cho rằng mình không làm sai, bị oan. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB thì cho rằng chưa tâm phục khẩu phục, bị oan và gửi đơn lên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị xem xét và khiếu nại một số điều tra viên, kiểm sát viên vì bị cáo Kiên cho rằng các điều tra, kiểm sát viên này có sai sót trong quá trình điều tra.
Bị cáo Kiên cũng đã trình bày: “Mong HĐXX cho tôi được tại ngoại chờ thi hành án vì tôi đã không trốn chạy khi có thể trốn chạy, không có lý do gì khi kết tội tôi lại trốn chạy.
Những điều cần nói, cần gửi gắm tôi đã nói tại tòa không cần tranh cãi, có 1 điều nhỏ: tôi hiểu những tác hại ngược của nó khi tôi nói tại tòa, nếu vẫn phải tạm giam thì cho tôi chuyển trại vì không an toàn cho tôi.
Tất cả những gì tôi nói hôm nay là nguyện vọng ước ao mong muốn của 1 công dân luôn tuân thủ pháp luật, tôn trọng pháp luật, 1 công dân có những đóng góp nhất định, tạo dựng nhiều doanh nghiệp với chục ngàn lao động, đóng góp thuế, những doanh nghiệp này đã được công nhận trong rất nhiều năm. Tôi tin tưởng vào 90 triệu người dân Việt Nam, tôi yêu đất nước này”.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Hữu Chính quyết định, HĐXX tạm nghỉ để nghị án, đến 8h sáng ngày 9/6/2014 Tòa tuyên án đối với các bị cáo, tức là tròn 1 tuần nữa số phận của các bị cáo sẽ được định đoạt. Theo kế hoạch cũ phiên tòa sẽ được diễn ra từ 20/5 đến 6/6, tuy nhiên sáng nay thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính đã quyết định thời gian nghị án đến ngày 9/6 tuyên án.
Trước đó, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên (SN 1964, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB) xử phạt 18 – 24 tháng tù kinh doanh trái phép, 4 – 5 tù tội trốn thuế, 16 – 18 năm tù tội lừa đảo; 14 – 15 năm tù tội cố ý làm trái. Hình phạt chung là 30 năm tù.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên Giám đốc Cty ACBI ) bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Cty ACBI) bị đề nghị từ 7- 8 năm tù.
Bị cáo Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.
Bị cáo Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.
Bị cáo Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch ngân hàng ACB) và bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 12 – 14 năm tù.