Tuyên án đối tượng giết ca sĩ Nhật Sơn
Theo cáo trạng, vào tháng 4/2012 Hà Hồng Đạt (sinh năm 1976, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm với anh Vũ Minh Sơn (tức ca sĩ Nhật Sơn, sinh năm 1981, ngụ quận 1, TP.HCM), sau đó cả hai thuê nhà trọ tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM để sống chung. Tuy nhiên trong thời gian này cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.
Hà Hồng Đạt trong phiên xử sáng nay |
Sự việc lên đến đỉnh điểm vào 0h30’ ngày 14/9/2013, lúc này Đạt về nhà trọ sau khi đi mượn tiền để trả tiền phòng. Tuy vậy Sơn đã nghi ngờ Đạt đi chơi với người khác nên cả hai xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Đạt đã dùng tay tát vào mặt Sơn, sau đó Sơn cũng dùng tay đánh và cào cấu khiến Đạt bị thương nhẹ.
Sự việc không dừng lại, bởi sau đó Sơn đi xuống bếp cầm lên 1 con dao dài khoảng 32cm để lê bàn uống nước và nói “Mày ngon thì đâm tao đi”. Thấy vậy Đạt bỏ ra ngoài hút thuốc, lúc này Sơn đuổi theo và xô Đạt ngã xuống sân.
Hai người tiếp tục giằng co, ít phút sau Đạt chạy vào nhà lấy con dao Sơn đã để trên bàn uống nước và chạy ra kéo Sơn lại đâm 3 nhát . Khi Sơn la “Anh ơi, em bị chảy máu rồi” thì Đạt giật mình ném con dao xuống đất và lấy xe máy chở đi cấp cứu. Tuy nhiên Sơn đã chết trước khi nhập viện. Đến 5h sáng cùng ngày thì Đạt đến công an phường 12, quận 10 đầu thú.
Tại phiên xử lưu động ngày 18/4 Đạt thừa nhận tòa bộ cáo trạng và cho biết chỉ muốn hù dọa chứ không chủ ý giết người. Cũng theo Đạt, lúc xảy ra vụ việc, bị cáo có uống rượu nên không giữ được bình tĩnh, và sau khi gây án Đạt đã nhanh chóng đưa Sơn đi cấp cứu với mong muốn nạn nhân qua khỏi nguy kịch.
Trong lời nói cuối cùng Đạt một lần nữa thừa nhận tội lỗi của mình và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân cũng như mong HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét HĐXX dã tuyên phạt bị cáo Hà Hồng Đạt 20 năm tù vì tội “Giết người”.