Tướng Phan Anh Minh phản bác quan điểm về người nghiện của một số nước phương Tây

Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi nghiện ma túy là một loại bệnh tâm thần đặc biệt. Ngoài ra Việt Nam đã tham gia các công ước của Liên Hợp Quốc về kiểm soát ma túy và bỏ việc xử lý hình sự người nghiện.

Thiếu tướng Phan Anh Minh khi còn làm Phó giám đốc CA TP.HCM

Vì vậy hiện người nghiện ma túy chỉ bị xử lý hành chính, và để đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cần có những điều kiện nhất định, và quyết định của tòa án. Tại TP.HCM đã từng có một thời gian gần như không thể đưa người nghiện đi cai vì vướng mắc trong hồ sơ xử lý.

Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho việc quản lý người nghiện. Trong khi đó số người nghiện được thống kê ngày càng tăng. Nếu như năm 2010 TP có 11.000 (quản lý trên hồ sơ) thì hiện nay đã có 24.000 người.

Trong cuộc họp về phòng chống ma túy ngày 4/10 vừa qua, Thiếu tướng Phan Anh Minh – nguyên Phó giám đốc CATP.HCM cho rằng “đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại quan điểm này”.

“Trong chính sách lập pháp của chúng ta 10 năm qua đề cao quyền con người của người nghiện, nên ở diễn đàn chính thống coi họ là bệnh nhân phải chăm sóc, điều trị” – ông bắt đầu. Vị tướng công an cho rằng không phản bác, nhưng “nói vậy là chưa đủ”.

“Chúng ta đều thấy rằng người nghiện là người bị lệch lạc về nhân cách và có nguy cơ lớn, do đó cần có quan điểm toàn diện hơn. Họ tự gây ra suy thoái về nhân cách, có nguy cơ đối kháng với xã hội và nguy cơ vi phạm pháp luật rất cao. Họ cần phải được chăm sóc và quản lý đặc biệt chứ không phải chỉ chăm sóc điều trị” – ông nhấn mạnh.

Cũng theo tướng Minh, quan điểm trên có thể bị các tổ chức quốc tế và một số nước phương tây không đồng ý, nhưng ông coi đây “không phải là chuyện lạ”.

Nguyên Phó giám đốc CATP cho biết có một số nước “tự xưng là dân chủ” đã đưa hẳn lực lượng vũ trang sang các nước có nguồn ma túy để tấn công loại tội phạm này, nhưng kết cục vẫn không giải quyết được tệ nạn ma túy.

“Ở các nước đó, bao nhiêu năm nay tốn rất nhiều tiền của và xương máu nhưng cuộc chiến chống ma túy thậm chí còn xấu đi” – ông nói.

Tướng Minh nhận định ngay cả khi chúng ta “có sự quản lý đặc biệt” với người nghiện, thì đó cũng không phải là chính sách quá hà khắc.

“Thậm chí là một số nước trong ASEAN - lân cận chúng ta còn có quan điểm nghiêm khắc hơn, còn chúng ta vẫn đề cao việc chăm sóc, chữa trị chứ không phân biệt đối xử với người ngiện” – ông cho hay.

Tướng Minh còn dẫn ra ví dụ cho thấy năm 2008 và 2013 là những năm có phạm pháp hình sự tăng, và khi “soi” lại thì lực lượng công an nhận thấy đây là 2 năm TP “bế tắc trong việc giải quyết người nghiện”.

Theo ông, người nghiện không chỉ là thị trường của tội phạm ma túy, mà chính họ là nguồn nhân lực tiếp tay cho loại tội phạm này, là “thành tố làm gia tăng phạm pháp hình sự, khiến an ninh trật tự xấu hơn”.

Với quan điểm như trên, tướng Minh cho rằng “cần nhìn nhận và giải quyết để tự cứu mình chứ không đợi có kiến nghị hay thay đổi”. Ông đưa ra đối sách là tập trung vào ngăn ngừa phát sinh người nghiện mới, và giúp đỡ liên tụ những người có nguy cơ tái phạm.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !