Vào 7h ngày 9-5-2012, tại khu vực nhà hàng 559, phường Bình Hàn, Hải Dương, Phòng PC47 - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục C47 - Bộ Công an bắt quả tang Phạm Văn Tiền đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy bằng ô tô từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ. Khám xét taxi BKS: 15A-042.23 do Đoàn Trọng Hùng điều khiển, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng 1.393,24 gam và một ổn áp Lioa.
Khám xét taxi BKS: 16N-2070 do Vũ Văn Dũng điều khiển, cơ quan công an thu giữ một ắc quy; một thùng hình khối màu đỏ quai đen; một thùng nhựa đựng đá hình tròn màu mận và một ba lô màu xanh bên trong có 1 loa nhỏ, 1 máy cắt; 1 máy khoan và một số mét dây điện. Căn cứ lời khai của Phạm Văn Tiền và các lái xe Đoàn Trọng Hùng, Vũ Văn Dũng, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Ngọc là người tổ chức mua bán 4 bánh heroin nêu trên.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Ngọc khai nhận: Cuối năm 2011, do quen biết nên Ngọc được anh em Lê Quang Phượng và Lê Công Minh rủ cùng tham gia mua bán ma túy. Ngọc đồng ý nhưng với điều kiện chỉ làm thuê vì không có tiền góp chung. Sau đó không lâu, Ngọc được Đỗ Thái Chuyển (ở thành phố Hải Dương) và Trịnh Doãn Phồi (ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) rủ tham gia mua bán ma túy nên Ngọc đã giới thiệu bọn Chuyển với Minh. Sau khi gặp nhau và được Minh bán cho 3 bánh heroin để “làm tin”, từ đó Minh và Chuyển hình thành đường dây mua bán heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hải Dương, Hải Phòng tiêu thụ. Qua tìm hiểu và gặp thực tế, Ngọc thấy cùng tham gia mua bán ma túy với anh em Minh còn có Hằng “nấm”, Hằng “chị dâu”, Mạnh “quạ” và Hưng “chợ Lũng”. Từ tháng 2-2012 đến tháng 5-2012, Ngọc đã 14 lần lên Mộc Châu, Sơn La làm nhiệm vụ áp tải heroin về Hải Dương và Hải Phòng tiêu thụ.
Ngày 8-5-2012, Minh giao cho Ngọc 16.000 USD và 50 triệu đồng mang lên Mộc Châu cho Minh. Chiều cùng ngày, Ngọc hướng dẫn Tiền cho số tiền trên vào một thùng đá rồi cho đá lên trên để tránh sự khám xét của công an và thuê sẵn một xe taxi của Vũ Văn Dũng để Tiền mang số tiền trên lên Mộc Châu cho Ngọc, còn Ngọc thuê một taxi do Đoàn Trọng Hùng điều khiển chở đi Mộc Châu trước. Khi còn cách Sơn La khoảng 150km, Ngọc được một người địa phương ra đón. Ngọc bảo người này dẫn Hùng vào nhà tranh thủ ngủ, còn Ngọc ở lại trông xe để Minh cho Mạnh bí mật cất giấu heroin vào xe. Cũng trong thời gian này thì Ngọc liên lạc với Tiền và cho người địa phương ra đón xe ô tô chở Tiền và nhận thùng đá đựng tiền mang vào cho Ngọc để giao cho Minh. Đồng thời Ngọc bảo Tiền cho lái xe vượt lên một quãng nghỉ để chờ Ngọc cùng về.
Đến 1h ngày 9-5-2012, Ngọc gọi Hùng dậy, đưa cho Hùng thêm 1 triệu đồng tiền xe (trước đó đã đưa 2 triệu đồng) và bảo Hùng chở hộ một chiếc Lioa về nhà hàng 559 Hải Dương sẽ có người nhận. Sau khi xe của Hùng xuất phát thì Ngọc gọi xe của Tiền do Vũ Văn Dũng điều khiển quay lại đón Ngọc, bám theo xe của Hùng. Khi xe của Dũng vượt qua Hải Dương khoảng 3km thì Ngọc bảo Dũng cho xe quay lại, đi vượt qua nhà hàng 559 khoảng 1km thì tạt xe vào một ngã ba bên phải đường. Ngọc xuống xe, bảo Tiền dẫn Dũng đi ăn sáng. Ngọc đưa cho Tiền một điện thoại có số của Hùng, bảo đón bằng được Hùng và có gì thì báo lại. Sau đó Ngọc gọi lại cho Tiền không được nên bắt taxi trốn về Hải Phòng thì bị bắt giữ.
Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2012, Lê Công Minh, Đỗ Thái Chuyển, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Văn Tiền cùng các đối tượng khác đã có hành vi nhiều lần lên Mộc Châu, Sơn La mua ma túy về Hải Dương, Hải Phòng tiêu thụ. Trong đó, Nguyễn Văn Ngọc đã 7 lần lên Mộc Châu, Sơn La mua 19 bánh heroin, Phạm Văn Tiền tham gia giúp sức cho Ngọc 2 lần mua 6 bánh heroin nên Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Văn Tiền đồng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Quang Phượng biết các bị cáo Nguyễn Văn Ngọc và đối tượng Lê Công Minh mua bán ma túy nhưng không báo cho cơ quan công an nên phạm tội “Không tố giác tội phạm”.
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Văn Tiền, Lê Quang Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4, khoản 5 Điều 194 BLHS, xử phạt Nguyễn Văn Ngọc tử hình, Phạm Văn Tiền tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, áp dụng khoản 1, Điều 314 BLHS, xử phạt Lê Quang Phượng 15 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
