Tử hình kẻ cầm đầu đường dây buôn bán 4 kg ma túy đá
Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo gồm Đinh Tuấn Tú (34 tuổi), trú tại Đống Đa, Hà Nội; Tống Thị Thu Lan (50 tuổi), trú tại Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Thị Vui (35 tuổi), trú tại Thanh Xuân, Hà Nội và Phạm Sơn Nam (40 tuổi), trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.
![]() |
Các bị cáo Tú, Nam, Vui và Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Xuân Hải). |
Theo cáo trạng, Tống Thị Thu Yến, Đinh Tuấn Tú (34 tuổi), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Thị Vui (35 tuổi), quận Thanh Xuân, Hà Nội quen biết nhau từ trước.
Chiều 21/10/2012, Yến bàn với Tú và Vui mỗi người góp 900 triệu đồng để mua ma túy đá về bán kiếm lời. Yến được phân công mua ma túy từ Lào và thuê Tống Thị Thu Lan (50 tuổi, chị ruột của Yến), trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Vui có trách nhiệm cùng Lan đưa ma túy về Hà Nội và Tú phụ trách công việc phân phối ma túy đến con nghiện. Người mà chúng thống nhất sẽ thuê để làm lái xe vận chuyển ma túy là Phạm Sơn Nam (40 tuổi), quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Sau khi thống nhất công việc phân công, hai chị em Lan và Yến bắt xe khách sang Lào. Tối 22/10/2012, qua một vài mối quen biết, Lan và Yến đã mua được gần 4kg ma túy đá. Sau khi có hàng, Yến được phân công ở lại, Lan vận chuyển ma túy về Việt Nam theo đường cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị. Tại đây Vui, Tú và Nam đã đưa xe đến chờ sẵn.
Để tránh bị phát hiện, chúng vận chuyển ma túy về Hà Nội theo đường mòn Hồ Chí Minh về Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi các đối tượng đang vận chuyển số ma túy đá trên về đến khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội thì bị Tổ công tác của cơ quan điều tra tội phạm ma túy (C47), Bộ Công an phát hiện và bắt giữ.
Trên cơ sở tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Đinh Tuấn Tú đã cùng với bị can Tống Thị Thu Yến tạo dựng đường dây ma bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình thực hiện tội phạm, bị can đã trực tiếp chỉ đạo các đối tượng trong đường dây đồng thời giam gia thực hiện tội phạm một cách tích cực nhất.
Số lượng ma túy mà các bị can đã mua bán rất lớn 4kg với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Quá trình điều tra, bị can ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Bản thân bị can Tú có 4 tiền án, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Đối với Nguyễn Thị Vui, cơ quan điều tra thấy rằng do hám lợi, bị Yến, Tú lôi kéo vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Vui đã góp vốn cùng với Tú và Yến tổ chức mua bán trái phép chất ma túy với số lượng gần 4kg.
Đối với Phạm Sơn Nam phạm tội mua bán trái phép chất ma túy ở vai trò đồng phạm giúp sức.
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Tuấn Tú tử hình. Bị cáo Nguyễn Thị Vui và Tống Thị Thúy Lan bị xử phạt mức án chung thân; xử phạt Phạm Sơn Nam 20 năm tù giam.