Tự bán tạng có thế coi là biểu hiện buôn bán người không ?

Tôi thấy, có hiện tượng một số người vì cần tiền đã đi bán tạng của mình. Việc “bán tạng” của chính mình có bị coi là mua bán người hay không?

Tôi thấy, có hiện tượng một số người vì cần tiền đã đi bán tạng của mình. Việc “bán tạng” của chính mình có bị coi là mua bán người hay không? Môi giới để người khác bán tạng sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư có thể làm rõ ranh giới giữa bán tạng, buôn bán người và mục đích hiến tạng cứu người cao đẹp?”

Trên đây là câu hỏi do anh Nguyễn Duy Hùng, Ba Đình, Hà Nội gửi tới Báo điện tử Infonet nhờ tư vấn.  Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư Tp Hà Nội) trả lời anh như sau.

Bạn thân mến!

Với sự phát triển của y học hiện đại, việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người với mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy và nghiên cứu khoa học từ lâu đã không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên trong thời gian trở lại đây, hiện tượng một số người vì cần tiền đã thỏa thuận “bán nội tạng” của chính mình. Trước hết, dưới góc độ pháp lý, có thể khẳng định đây là hành vi hoàn toàn trái pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006, nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác là “Không nhằm mục đích thương mại”.

Trong thực tế hiện nay, khi nhu cầu của những người bệnh về việc thay thế nội tạng ngày càng lớn, nên một số bộ phận không nhỏ một số đối tượng đã biến tướng việc hiến tặng thành vỏ bọc cho việc mua bán với những khoản lời kếch xù. Khoản 3, Khoản 4, Khoản 8 Điều 11 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

            “Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm

            3. Mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; mua bán xác;

            4. Lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại;

            …

            8. Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại”.

Tuy nhiên, đáng tiếc pháp luật hiện hành mới chỉ dừng lại ở việc mô tả các hành vi bị nghiêm cấm mà lại chưa có văn bản nào quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi này. Trong Bộ luật hình sự cũng chỉ coi các hành vi này là tình tiết tăng nặng, định khung đối với các tội phạm khác, chẳng hạn, Điều 119 Bộ luật hình sự quy định về tội mua bán người tại điểm d khoản 2: phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm nếu có hành vi “để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân”; Điều 246 Bộ luật hình sự quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt tại khoản 1: Người nào có “hành vi khác” xâm phạm thi thể thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến hai năm.

Riêng hành vi tự “bán nội tạng” mặc dù là hành vi nghiêm cấm và không được pháp luật cho phép, nhưng hiện nay chưa có chế tài rõ ràng cho hành vi này.

Tự bán tạng có thế coi là biểu hiện buôn bán người không ? - ảnh 1

Hình minh họa

Hi vọng trong thời gian sắp tới, các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành hệ thống văn bản pháp luật với những chế tài nghiêm khắc, góp phần ngăn chặn và trừng trị thích đáng những hành vi biến tướng, tiêu cực này. Đòng thời, có tuyên truyền để những hành vi “bán nội tạng” sẽ bị khống chế.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấy trộm mô, bộ phận cơ thể người; lấy trộm xác.

2. Ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận cơ thể người hoặc lấy mô, bộ phận cơ thể của người không tự nguyện hiến.

3. Mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; mua, bán xác.

4. Lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại.

5. Lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống dưới mười tám tuổi.

6. Ghép mô, bộ phận cơ thể của người bị nhiễm bệnh theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

7. Cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời.

8. Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại.

9. Tiết lộ thông tin, bí mật về người hiến và người được ghép trái với quy định của pháp luật.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch kết quả xác định chết não.

(Trích Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006)

Thành Nhân (thực hiện)

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !