TT công tác XH Đà Nẵng: Tư vấn thành công nhiều vụ trẻ em bị bạo hành
![]() |
Một trường hợp đang được trung tâm tư vấn trực tiếp |
Được thành lập từ 3/2010, trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng có nhiệm vụ nâng cao năng lực cộng đồng về phát triển nghề công tác xã hội, cung cấp các dịch vụ xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và trợ giúp người khuyết tật. Đồng thời thực hiện các dự án liên quan khác tùy theo ủy quyền của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng.
Trong 2 năm 2011-2012, triển khai thực hiện mô hình, với 4 lao động sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 2 chuyên viên tâm lý, 4 cộng tác viên hỗ trợ bán thời gian từ tổ chức Holt và các trường Đại học cùng đông đảo mạng lưới cộng tác viên từ 56 xã phường trung tâm đã tổ chức và hỗ trợ địa phương, các trường học tổ chức hơn 70 buổi tuyên truyền về quyền trẻ em, Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em cho hơn 1.000 lượt người tham dự, 10.000 học sinh THCS và hơn 200 giáo viên tiểu học trên địa bàn.
Sau 2 năm, thông qua đường dây nóng và tiếp xúc trực tiếp tại văn phòng, trung tâm đã tiếp nhận gần 480 thông tin của phụ huynh, trẻ em và người khuyết tật, trong đó có 24 trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bạo hành.
Đối với trường hợp trẻ em bị bạo hành, ngược đãi, 7 trường hợp được các chuyên viên tư vấn qua điện thoại, còn lại 17 trường hợp tư vấn trực tiếp tại văn phòng.
![]() |
Chuyên viên tiếnhành tham vấn tâm lý cho gia đình |
Cá biệt có trường hợp em N.H, 14 tuổi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày nào cũng hét những câu khó hiểu, 14 tuổi nhưng H chỉ mơ tưởng và thần tượng những điều không có thật, thường xuyên có mâu thuẫn với bố mẹ, không có bạn bè. Không chịu nghe lời nên cha mẹ nhiều khi cũng nổi giận, quát mắng H.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trung tâm gặp gỡ gia đình H tiến hành tham vấn tâm lý cho gia đình đồng thời hỗ trợ tâm lý cho em H. Hiện H đã có sự thay đổi về nhận thức theo hướng tích cực, có những hành vi ứng xử phù hợp với cha mẹ và mọi người xung quanh.
Bà Trương Thị Như Hoa - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành tham vấn tâm lý cho gia đình, bởi trong những trường hợp như thế trẻ cần được cảm thông, giúp đỡ hơn là la mắng, đồng thời xây dựng kế hoạch để chuyên gia tâm lý hỗ trợ em. Cha mẹ của H đã chấp nhận những khó khăn mà con đang gặp phải, thay đổi cách ứng xử với con, phối hợp với cán bộ trung tâm để hỗ trợ em”.
Bà Hoa nhấn mạnh, đối với trường hợp trẻ em bị ngược đãi, bạo hành khi nhận được thông tin cán bộ trung tâm khẩn trương xác minh thông tin, tiếp nhận trẻ, làm việc với gia đình và ủy ban nhân dân phường nơi trẻ sinh sống cùng vào cuộc giải quyết. Trong năm, tất cả các trường hợp trẻ em bị bạo hành đều được trung tâm hỗ trợ, đạt kết quả tốt.