Trung tướng công an nói về “quyền im lặng”
Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại TP.HCM chiều ngày 6/10 về công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Trung tướng Triệu Văn Đạt (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm - Bộ Công an) đã đưa ra ý kiến của mình về “quyền im lặng” – điều được tranh luận rất nhiều thời gian gần đây, trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự chuẩn bị được sửa đổi.
![]() |
Trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm Bộ Công an |
Theo đó trung tướng Đạt cho rằng, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm trước hết phải hoàn thiện thể chế, trong đó quan trọng nhất là hệ thống pháp luật.
“Hiện nay chúng ta đang tập trung sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong đó chúng ta đang tranh luận rất nhiều về quyền im lặng của bị can, bị cáo. Trong giai đoạn này chúng ta phải có sự chuẩn bị, riêng về dân chủ hoặc là dân chủ quá so với trình độ phát triển của chúng ta hiện nay thì chúng ta sẽ gánh hậu quả nặng nề” – Trung tướng Đạt nói.
Cũng theo ông thì: “Bây giờ những cái gì không khả thi, không phù hợp với thực tiễn xã hội sẽ gây ra hậu quả, mà có những hậu quả chúng ta không lường được. Do đó chúng ta phải tính toán hết sức kỹ và phải có căn cứ, phải phù hợp với thực tiễn”.
“Nếu đưa vào luật rồi chúng ta phải chấp hành thôi, nhưng hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được đến mức nào thì…” – Vị trung tướng nêu quan điểm.
Trước ý kiến này, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định. Nếu pháp luật không khả thi sẽ “dẫn đến hậu quả rất gay go”. Ông cũng khẳng định, “dân chủ nhưng phải giữ vững kỷ cương đất nước”.
Quyền im lặng là quyền không khai báo khi không có sự chứng kiến của luật sư. Thông thường quyền này sẽ được người thi hành pháp luật thông báo ngay trước khi tiến hành bắt giữ một nghi phạm. Điều này tránh cho người bị bắt tự buộc tội, tự gây thiệt hại cho bản thân mình bằng lời nói, hoặc hành động trong lúc bị bắt giữ.
