Trừng trị 2 kẻ buôn bán ma túy nhờ tin báo quần chúng
Khám xét, bắt ma túy (ảnh minh họa) |
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đàm Văn Hiệu (SN 1984), bị cáo Hoàng Thị Lương (SN 1984) cùng ngụ tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội mua bán trái phép chất ma túy. 29 năm tù là tổng số năm dành cho 2 bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, vào hồi 11h 15 phút ngày 19/11/2012 sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với đối tượng Đàm Văn Hiệu.
Kết quả khám xét thu giữ được 03 gói nilon, 01 gói giấy báo bên trong chứa chất màu trắng được đối tượng cất giữ cẩn thận tại đầu giường, buồng ngủ.
Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 17 kíp mìn loại dây điện, 30 gói thuốc nổ công nghiệp.... Đàm Văn Hiệu khai là của La Văn Khiêm trú tại Đà Tiên – Lăng Hiếu – Trùng Khánh gửi.
Tại cơ quan điều tra, Đàm Văn Hiệu khai nhận: Trước khi bị công ăn bắt, vào khoảng 18h ngày 17/11/2012, Hiệu gọi điện cho Hoàng Thị Lương (ngụ tại tổ 5 Thị trấn Trùng Khánh- Cao Bằng) để hỏi mua ma túy với số tiền 20 triệu đồng. Sau đó Hiệu đến nhà mẹ chồng của Lương ở tổ 4 thị trấn Trùng Khánh giao tiền và ra chợ trâu bò Thị trấn Trùng Khánh chờ Lương đến đưa cho Hiệu một gói Heroin. Mua được “hàng” Hiệu đem về nhà chia ra từng gói nhỏ với mục đích sử dụng và bán cho các con nghiện khác đều trú ở địa phương để kiếm lời.
Cũng tại cơ quan điều tra, Đàm Văn Hiệu khai nhận trước đây đã từng có giao địch với Lương 2 lần, mỗi lần mua 3,75 gam Heroin tương đương với 3 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của Đàm Văn Hiệu, cùng ngày (19/11) cơ quan điều tra công an huyện Trùng Khánh ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Hoàng Thị Lương. Kết quả thu giữ 1 điện thoại di động sam sung, không thu giữ gì liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Lương khai nhận chỉ bán Heroin một lần cho Hiệu vào ngày 17/11. Sau khi nhận với Hiệu số tiền 29 triệu đồng, Lương bớt lại 500.000đ tiền công, số còn lại là 28.500.000đ Lương đem đến nhà Dương Ngọc Vân ở tổ 2, Thị trấn Trùng Khánh để mua Heroin. Đến ngày 19/11 Lương bị công an bắt.
Ngoài ra, bị cáo Lương còn thừa nhận, trước khi bị bắt vào ngày 9 và 10/11 Lương dùng xe máy chở một đối tượng khác đi mua ma túy cho Hiệu. Lần này Lương được trả 200.000đ.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng kết luận về vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Đàm Văn Hiệu và Hoàng Thị Lương. Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã tiếp tay và tạo điều kiện cho tệ nạn nghiện ma túy và các tội phạm về ma túy tồn tại và có chiều hướng gia tăng.
Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Đàm Văn Hiệu 15 năm tù, xử phạt bị cáo Hoàng Thị Lương 14 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.