Trực tiếp họp báo vụ Hồ Duy Hải: Người thân bị cáo đưa ra 3 yêu cầu
Mời bạn đọc ấn F5 để cập nhật....
15h ngày 5/12 tại TAND tỉnh Long An (TP Tân An, tỉnh Long An) đã diễn ra buổi họp báo thông tin về vụ án Hồ Duy Hải. Theo ghi nhận của PV Infonet, từ buổi sáng cùng ngày đã có nhiều PV tập trung tại đây để làm thủ tục đăng ký. Đến 14h30' đã có khoảng gần 40 PV các cơ quan báo chí đã có mặt.
![]() |
Bị cáo Hồ Duy Hải tại tòa. Ảnh: VNExpress |
Tuy nhiên trước khi buổi họp báo diễn ra ông Lưu Văn Uẩn - Chánh văn phòng TAND tỉnh thông báo PV sẽ không được quay phim, chụp hình trong buổi họp báo mà chỉ có thể ghi âm.
Chủ trì buổi họp báo là ông Lê Quang Hùng - Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Long An. Đúng 15h ông Hùng điểm lại các mốc thời gian xét xử vụ án.
Theo đó tháng 11 và 12/2008 Hồ Duy Hải bị tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Tháng 4/2009 Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm. Tháng 5 và tháng 10/2011 lần lượt Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định không kháng nghị bản án. Sau đó Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá. Tháng 11/2014 quyết định thi hành án vào ngày 5/12. Ngày 4/12 hoãn thi hành án.
Trả lời câu hỏi của PV Infonet ông Lê Quang Hùng cho biết trong buổi họp báo không có sự tham dự của người thân Hồ Duy Hải vì cuộc họp báo này "tổ chức theo yêu cầu của PV".
15h30' ông Hùng bắt đầu phần trả lời. Về ý kiến đề nghị đánh giá các chứng cứ về vụ án ông cho biết mình không có quyền vì bản án đã có hiệu lực.
Trả lời câu hỏi của PV về chi tiết dừng hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải: Ông Hùng cho biết Theo luật thi hành án mới, trước khi thi hành án cơ quan thì gia đình sẽ được báo để làm đơn nhận tử thi về mai táng. Đối với vụ việc của Hồ Duy Hải thì sau khi báo tin này mẹ Hải không làm đơn (nhận thi thể) mà đi ra Hà Nội gửi đơn đến Văn phòng Chủ tịch nước, VKSND tối cao, TAND tối cao để khiếu kiện.
Lúc này thời gian không còn nhiều nên VP Chủ tịch nước đã gửi văn bản đề nghị "ngưng chưa thi hành án chứ không phải là không thi hành án". Theo ông Hùng việc thi hành án lúc nào, ra sao sẽ theo trình tự của pháp luật.
Trả lời về câu hỏi, liệu cuộc họp báo chiều nay có phải để đối phó với báo chí hay không. Ông Hùng cho biết nếu đối phó thì không có ai tổ chức họp báo, và khẳng định đây là cuộc họp báo để chia sẻ thông tin.
Về câu hỏi đề cập đến việc "hợp lòng dân" của bản án, ông Hùng cho rằng: Sự việc bao giờ cũng có hai mặt và tùy theo nhận thức của mỗi người.
Ông Hùng cho biết thời hạn để cung cấp các chứng cứ mới là từ nay đến 4/1/2015. Sau thời gian này VKSNDTC và TANDTC sẽ có các quyết định tiếp theo.
Kể lại buổi gặp với gia đình Hồ Văn Hải vào ngày 4/5, ông Hùng nói: Khi đó người thân Hải tập trung trước tòa án, để tránh xảy ra các tình huống pháp lý Tòa án đã mời một người đại diện vào trong. Người này đã đưa ra 3 yêu cầu:
- Hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải
- Trả tự do cho Hải
- Tòa án phải cung cấp chứng cứ theo 4 nghi ngờ mà luật sư đã đề ra.
Tuy nhiên Tòa án chỉ có thể giải quyết đề nghị thứ nhất, vì 2 đề nghị còn ại không thuộc thẩm quyền. Nghe vậy gia đình Hải đã đề nghị phải viết vào phía sau lá đơn. Sau khi viết xong gia đình nói cảm ơn và nhẹ nhàng ra về.
Ông Hùng chia sẻ với các PV dự buổi họp báo: "Với lương tâm của người xét xử thì khi có 0,01% cũng phải đánh giá kỹ". Còn hiện nay ông Hùng khẳng định chỉ có Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao mới có quyền kháng nghị nếu phát hiện bản án sai lầm.
Cáo trạng trước đó cho biết tối ngày 13/1/2008, Hồ Duy Hải đến Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, Long An). Sau đó Hải đưa tiền cho chị Nguyễn Thị Thu Vân (nhân viên bưu điện) nhờ đi mua trái cây, còn Hải ngồi nói chuyện với chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (nhân viên bưu điện).
Trong lúc chị Vân đi mua trái cây Hải nảy sinh ý định quan hệ với chị Hồng, bị chị này chống cự Hải đã bóp cổ, lấy thớt đập vào đầu, mặt rồi lấy dao cắt cổ nạn nhân. Khi chị Vân trở về, Hải tiếp tục dùng ghế inox đánh vào đầu và cũng dùng dao cắt cổ chị này.
Gây án xong, Hải rửa tay, rửa dao rồi mở tủ lấy 1.400.000 đồng, một số điện thoại, sim card và nữ trang lột trên người hai nạn nhân rồi trèo qua tường về nhà cất nữ trang rồi đi ngủ.
Phát hiện vụ việc, Cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án nhưng sau hai tháng vẫn không tìm ra hung thủ. Tuy nhiên trong một lần Hải bị công an triệu tập lấy lời khai vì cá độ đá banh và đánh đề, Hải khai nhận giết hai cô gái.
Tại 2 phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm Hồ Duy Hải đều bị tuyên án “tử hình” về hai tội giết người và cướp tài sản.
