“Trộm vàng cho chồng mua xe”

Sau khi đột nhập nhà người quen lấy cắp gần 2 lượng vàng 18K, Hồ Kim Hiền (SN 1986, tạm trú ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) đem bán lấy tiền cho chồng mua xe.

Số còn lại Hiền tiêu xài và đánh bạc.

“Trộm vàng cho chồng mua xe” - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân không nghề nghiệp, Hồ Kim Hiền làm thuê nuôi 3 con nhỏ nhưng do mê cờ bạc nên cuộc sống luôn “thiếu trước, hụt sau”. Gần đây, Hiền còn sinh tật trộm dẫn đến tội tù khiến cảnh nhà càng thêm khó.

Sáng 12/9/2014, Hiền đến nhà bà Phan Thị Mười (ở Khóm 2, phường Thành Phước- TX Bình Minh) chơi. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Hiền ra về phát hiện bà Mười để chùm chìa khóa trên bàn liền nảy sinh ý định trộm nên lén lấy chìa khóa cửa cất vào túi áo rồi ra về chờ cơ hội đột nhập nhà bà Mười lấy tài sản.

Khoảng 3 giờ sáng 13/9/2014, Hiền đi bộ đến gần nhà bà Mười ngồi theo dõi. Đến gần 4 giờ sáng, thấy bà Mười mở cửa đi tập thể dục, Hiền dùng chìa khóa mở cửa vào nhà lục lấy một chiếc lắc 12 chỉ vàng 18K, một sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 18K, một bóp vải bên trong có 273.000đ.

Sau khi đến chợ Đông Bình bán sợi dây chuyền được hơn 8,2 triệu đồng, Hiền tiếp tục đón xe đến Khu đô thị Phong Hòa (huyện Lai Vung- Đồng Tháp) bán chiếc lắc được 11 triệu đồng. Hiền mang về đưa cho chồng 9 triệu đồng nói là “tiền đánh bài thắng và trúng số đề”. Chồng Hiền tưởng thật đã lấy số tiền này mua xe gắn máy. Số còn lại, Hiền mang đi đánh bài, chơi đề thua 4,1 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hơn 6,1 triệu đồng.

Cùng thời gian này, bà Mười phát hiện mất số lượng lớn vàng để trong ngăn tủ bàn trang điểm đã báo công an. Quá trình điều tra, Công an phường Thành Phước xác định Hồ Kim Hiền lấy cắp tài sản của bà Mười nên mời đến làm việc và Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết luận định giá tiền, vàng Hiền lấy cắp của bà Mười tổng cộng hơn 44,2 triệu đồng.

Xét hành vi của Hồ Kim Hiền đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an phường Thành Phước đã chuyển vụ việc về trên và Công an TX Bình Minh đã ra quyết định khởi tố Hồ Kim Hiền.

Hiện một phần thiệt hại đã được khắc phục như xe gắn máy đã được chồng Hiền giao cho bà Mười để khấu trừ phần bồi thường thiệt hại. Hồ Kim Hiền cũng tỏ rõ thiện chí “sẽ trả tiếp phần còn lại” như bà Mười yêu cầu (hơn 34,2 triệu đồng). Xét thấy tài sản Hiền lấy cắp có giá trị lớn; mặt khác, trước khi thực hiện hành vi trộm, Hiền tìm hiểu, dự tính rất kỹ.
 
Hành vi của bị cáo không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn tác động xấu đến trật tự địa phương, song do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,… nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hồ Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG/Báo Vĩnh Long

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !