Trộm cắp về... nhờ mẹ bán hộ
![]() |
Ảnh minh họa |
Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hoàng Anh, Phan Văn Tấn Phong là những thanh thiếu niên sống lang thang, thường xuyên tụ tập cùng Bùi Quang Trung (SN 2000- ngụ Khóm 6, Phường 5), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995- ngụ Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long) đi trộm cắp.
Tối 6/5/2013, Vũ rủ Trung, Hiếu, Phong, Hoàng Anh đi tìm tài sản trộm. Khi đi ngang nhà chị Nguyễn Thị Minh Ngọc ở Hẻm 15 đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Anh phát hiện xe gắn máy 64K3-1771 còn gắn chìa khóa dựng trước thềm nhà liền cùng Hiếu vào dẫn xe ra; còn Trung, Vũ, Phong đứng bên ngoài canh đường.
Sau khi lấy được xe, Hiếu chở Hoàng Anh đến ấp Tân Thạnh (xã An Hiệp, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) nhờ bà Cun Xa Ri (mẹ Hoàng Anh) tìm người bán xe 64K3-1771 nhưng không ai mua. Hoàng Anh và Hiếu quay về TP Vĩnh Long, đến tiệm sửa xe ở Phường 4 nhờ thợ tháo bỏ biển số xe 64K3-1771. Sau đó, Hoàng Anh một mình điều khiển xe trở lại Tân Thạnh nhờ mẹ bán xe lần nữa và bà Xa Ri đã bán được xe cho anh Nguyễn Thanh Hiệp (ở cùng ấp) giá 1,5 triệu đồng.
“Thấy xe không biển số, không giấy tờ, biết là “đồ ăn trộm” nhưng ham giá rẻ nên tôi đồng ý mua và trả trước 200 ngàn đồng, số còn lại trả dần. Mua rồi sợ bị phát hiện nên tôi kêu Hoàng Anh chạy đến nhà anh Trần Thiện Thanh ở ấp Tân Lập (xã Tân Qui Tây- TX Sa Đéc) gửi. Không ngờ khuya đó, công an tìm đến thu hồi xe”- Hiệp thừa nhận.
Ngoài vụ trộm xe nói trên, Hoàng Anh và Hiếu còn cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Vĩnh Long. Cơ quan điều tra đã xác minh và có đủ cơ sở xác định: Hoàng Anh, Vũ, Hiếu, Long đã thực hiện vụ trộm gà đêm 3/5/2013 tại nhà anh Văn Hồng Thái trên đường Trần Văn Ơn, bán lấy tiền tiêu xài.
Rạng sáng 5/5/2013, Hoàng Anh, Vũ, Hiếu và Nguyễn Thanh Bình (bị câm điếc, sống lang thang) tiếp tục đột nhập nhà ông Phan Tùng Châu trên đường 2 Tháng 9, lấy trộm lư, chân đèn, lục bình bằng đồng mang đến chợ cầu Kinh Cụt bán cho Nguyễn Hoàng Phước (SN 1977- ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai). Do bộ lư còn thiếu một chân đèn, một lục bình, Phước không chịu mua nên Hoàng Anh cùng đồng bọn tiếp tục quay trở lại nhà ông Châu lấy luôn chân đèn và lục bình còn lại.
Theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự: Người nào trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. |
Không chỉ có Thoa bị khởi tố mà cả Huy và Phước cũng “vạ lây” vì Huy thấy Thoa “chỉ lấy cặp lục bình nên mang lư và chân đèn về nhà”, còn Phước thu lợi 50 ngàn đồng từ việc bán bộ lư (mua của Hoàng Anh 650 ngàn đồng, bán lại cho Thoa 700 ngàn đồng). Bà Cun Xa Ri và Nguyễn Thanh Hiệp cũng bị truy tố ra tòa vì biết xe 64K3-1771 là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua và tiếp tay cho Hoàng Anh tiêu thụ.
Kết luận định giá xe 64K3-1771 của chị Ngọc trị giá 7 triệu đồng, bộ lư bằng đồng của ông Châu trị giá 4,9 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại các bị hại.
Đây là băng trộm từng gây hoang mang dư luận ở TP Vĩnh Long, trong đó có sự tiếp tay của những người lớn đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý con và còn tham gia tiêu thụ tài sản do các em phạm tội nên ngoài việc xử nghiêm các đối tượng trộm cắp, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã dành cho những người tiêu thụ đồ gian mức án tương xứng để răn đe. Cụ thể, Hoàng Anh bị phạt 1 năm tù giam, Hiếu 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”; Cun Xa Ri và Nguyễn Thanh Hiệp mỗi người 9 tháng tù treo, Huy 5 triệu đồng, Phước 7 triệu đồng, Thoa 10 triệu đồng tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối với Nguyễn Văn Vũ, Bùi Quang Trung tuy là đồng phạm trong vụ trộm xe 64K3-1771 và trộm bộ lư đồng nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 chưa thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng Nguyễn Thanh Bình và Phan Văn Tấn Phong do bị câm điếc, không nơi cư trú nhất định, hiện không rõ ở đâu nên khi nào cơ quan điều tra làm việc được sẽ xử lý sau.
Tại khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” như sau: “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng- 3 năm”. |
Nguồn: Báo Vĩnh Long online