Trịnh Xuân Thanh tung bằng chứng "bác" cáo buộc nhận 4 tỷ tiêu Tết
Liên tiếp trong hai ngày 09-10/01, tại phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC), bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch PVC phủ nhận cáo buộc nhận 4 tỷ đồng từ thuộc cấp để… tiêu Tết.
Đây là số tiền trong tổng số hơn 13 tỷ đồng được cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) PVC, đã chỉ đạo cấp dưới là Ban Điều hành Dự án Nhiệt điện Vũng Áng – Quảng Trạch phải lo để bộ đôi Thanh – Thuận đi “ngoại giao” và “cảm ơn” những cá nhân đã tạo điều kiện cho PVC làm ăn có lãi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2012.
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó TGĐ PVC, sau khi rút 5 tỷ đồng từ ngân hàng trong buổi sáng 13/01/2012 (tức ngày 20 tháng Chạp, sát Tết Nguyên đán), Minh chỉ đạo lái xe của mình là Nguyễn Văn Kế chuyển 4 tỷ đồng cho Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh) để Thanh tiêu Tết. Còn lại 1 tỷ đồng được Minh giữ lại để chi tiêu riêng. Toàn bộ số tiền này là do Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban điều hành (BĐH) Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch chuyển khoản cho Minh theo chỉ đạo của Thanh – Thuận.
Nhân chứng Nguyễn Văn Kế khai chở Minh đến hai chi nhánh ngân hàng trong buổi sáng 13/01, mỗi lần Minh trở ra có xách theo một chiếc túi sẫm màu của ngân hàng. Sao kê ngân hàng do CQĐT thu thập được cũng chứng minh lời khai về việc rút tiền của Minh là đúng.
“Vì đó là thời điểm sát Tết nên lượng người rút tiền rất đông, khi đến ngân hàng để rút 5 tỷ đồng, bị cáo được nhân viên ngân hàng cho biết chỉ còn 01 tỷ đồng tiền mặt. Do vậy, bị cáo đã phải sang chi nhánh khác để rút thêm 04 tỷ đồng”, cựu Phó TGĐ Nguyễn Anh Minh khai.
![]() |
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh liên tục phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt 4 tỷ đồng để tiêu Tết. (Ảnh: TTXVN) |
Nhân chứng Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh) khai 15h chiều cùng ngày (13/01/2012) có chở Trịnh Xuân Thanh từ PVC (tòa nhà CEO đường Phạm Hùng, Hà Nội) về nhà riêng của Thanh tại KĐT Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Tại đó, Toàn có bàn giao cho Thanh chiếc túi mà Kế nhờ chuyển.
Tuy nhiên, luật sư của Trịnh Xuân Thanh lại cho rằng 16h chiều hôm đó, Trịnh Xuân Thanh có chuyến bay vào TP.HCM để công tác. Do đó, không thể có chuyện 15h đi từ Phạm Hùng về Ciputra để cất tiền, sau đó mới ra sân bay Nội Bài mà vẫn kịp chuyến bay. Hơn nữa, đó là thời điểm cận Tết, đường Hà Nội thường tắc nghẽn, thời điểm đó muốn đến sân bay Nội Bài phải đi qua cầu Thăng Long. Luật sư của Thanh cũng khẳng định CQĐT đã xác định Thanh đi công tác TP.HCM từ ngày 13-15/01/2012, trong đó có chuyến bay đi từ Hà Nội vào TP.HCM cất cánh lúc 16h và hạ cánh lúc 18h ngày 13/01.
“Từ 1h chiều tôi đi cùng Toàn ra sân bay để đi công tác tại TP.HCM chuyến bay 16h, khi ra sân bay là hơn 2h. Lúc đó đi cầu Thăng Long, còn từ Tổng công ty về nhà phải mất 1 tiếng nên không có chuyện về nhà cất tiền vì không kịp thời gian. Bị cáo chắc chắn nhớ vì hôm đó là ngày sinh nhật con gái bị cáo. Ăn cơm trưa xong bị cáo đi ra sân bay”, Trịnh Xuân Thanh khẳng định chắc nịch.
Việc Trịnh Xuân Thanh khẳng địch chắc chắn không nhớ nhầm vì “hôm đó là ngày sinh nhật con gái bị cáo” là lời khai mới của bị cáo. Trước đó một ngày, khi nói về cáo buộc “chở tiền về nhà lúc 15h chiều”, cựu Chủ tịch PVC nói: “Bị cáo không bao giờ về nhà vào giờ đó, thông thường bị cáo luôn về nhà trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h”.
Việc chiếm đoạt 4 tỷ đồng nói trên cần được làm rõ bởi đây là cơ sở để Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố Trịnh Xuân Thanh tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự.