Trịnh Xuân Thanh nhiều lần xin lỗi Tổng Bí thư, xin lỗi nhân dân,mong gặp vợ con
Về cáo buộc Tham ô tài sản, bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC vẫn mong muốn HĐXX xem xét tuyên bị cáo không có tội và chỉ bị tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Chủ tịch HĐQT PVC cho rằng không thể suy đoán bằng những chứng cứ không rõ ràng để xác định hành vi tham ô.
Trịnh Xuân Thanh thừa nhận hơn một năm qua đã tạo ra dư luận không tốt. Đặc biệt, Trịnh Xuân Thanh bày tỏ ân hận vì đã viết thư gửi Bộ Chính trị, kính mong HĐXX chuyển lời xin lỗi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói lời sau cùng trước HĐXX. |
Cựu Chủ tịch HĐQT PVC cũng xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân vì những sai phạm của mình. Đồng thời bày tỏ sự ân hận khi không còn cơ hội phụng sự bố mẹ. Bị cáo cũng day dứt khi thấy con trai cả (SN 1992) có mặt từ sáng đến tối ở tòa.
Trịnh Xuân Thanh cho biết sau khi bị bắt đã có liền 5 đêm không ngủ và bị sút cân trầm trọng, từ hơn 70kg đến nay bị cáo chỉ còn hơn 50kg. Nhắc đến vợ con, Trịnh Xuân Thanh dừng lời và im lặng khoảng gần 1 phút, sau đó bị cáo bật khóc nói lời xin lỗi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét cho được ở cạnh bố mẹ, vợ con trước khi thụ án.
“Có nhiều đêm bị cáo không ngủ vì rất ân hận, bị cáo xin lỗi các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xin lỗi Nhân dân cả nước. Bị cáo muốn đề nghị, hiện nay vợ cùng 3 con của bị cáo đang sống ở Đức, nuôi các con rất vất vả, đề nghị HĐXX sau khi kết thúc phiên tòa này cho phép bị cáo được gặp vợ con. Cuối cùng, một lần nữa bị cáo thấy rất ân hận, rất mong bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy thương cháu như một người con, người cháu, cho cháu cơ hội được gần vợ con”.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX nghỉ để nghị án.
HĐXX dự kiến sẽ tuyên án các bị cáo vào ngày 22/01/2018.