Triển khai PPP: Chấm dứt cảnh "địa phương lên Trung ương xin hỗ trợ"

Sự lạm dụng vốn Nhà nước trong các dự án đầu tư công, hay “địa phương chạy lên Trung ương xem dự án đề xuất được hỗ trợ bao nhiêu”…sẽ chấm dứt khi hình thức đầu tư công – tư chính thức được triển khai

Khẳng định này được lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra tại hội nghị giới thiệu Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, diễn ra sáng 25/3.

Theo ông Lê Văn Tăng – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), trước đây có nhiều quy định đầu tư theo hình thức công tư như BOT, BTO, BT đối với đầu tư nước ngoài. Nhưng tới khi Thủ tướng ban hành Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm dự án đầu tư theo hình thức PPP nên dẫn tới nhiều quan niệm hiểu khác nhau về hình thức PPP. Trước sự nhận thức không đồng nhất, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư nghiên cứu xem xét bản chất và ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức PPP.

Cũng theo ông Tăng, hình thức đầu tư dự án PPP sẽ khắc phục được phần nào tình trạng “nhanh trước, chậm sau” trong quá trình triển khai dự án hiện nay. Một dự án PPP thường có thời gian kéo dài từ 10-20 năm, do đó nhà đầu tư khi đã quyết theo đuổi đấu thầu theo hình thức này phải xác định sẽ “chung sống” với dự án.

Triển khai PPP: Chấm dứt cảnh

Triển khai dự án đầu tư theo hình thức PPP, sẽ chấm dứt cảnh dự án "nhanh trước, chậm sau"

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ có thêm một kênh thu hút vốn để tháo gỡ những nút thắt hiện tại trong đầu tư dự án công. Yêu cầu về tài chính với nhà đầu tư muốn tham gia PPP cũng “chặt” hơn, đơn cử: muốn tham gia vào PPP bản thân vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải từ 15-20%, vốn vay ngân hàng từ 50-70%, nghĩa là vốn vay từ ngân hàng chiếm 1/3 nguồn vốn hỗ trợ dự án. Nếu các định chế tài chính, ngân hàng không ủng hộ thì rất khó triển khai.

Đặc biệt, vai trò của Nhà nước cũng được xác định rõ là một đối tác của hợp đồng, Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư. 

Nói về những điểm  mới trong Nghị định 15, ông Hoàng Ngọc Phương – Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho hay, ngoài 3 hình thức hợp đồng trước đây (BOT, BT, BTO) thì nghị định mới sẽ bổ sung thêm 4 hình thức hợp đồng mới, gồm BOO, O&M, BTL, BLT… Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng được quyền đề xuất các hợp đồng khác về xây dựng chuyển giao trong quá trình phát sinh triển khai dự án, miễn là các bên đạt được thỏa thuận đàm phán và thỏa mãn các điều kiện theo gia dự án theo hình thức PPP.

Trước lo ngại cho rằng, việc “mở” cho tư nhân “chen chân” vào các dự án đầu tư công sẽ là bước đệm chuyển giao độc quyền Nhà nước sang độc quyền tư nhân, ông Phương khẳng định, “đây là cách hiểu sai lệch”.

Bởi thực tế, các dự án theo hình thức này là Nhà nước giao cho nhà đầu tư tư nhân làm, nhưng không phải “thả” toàn bộ, mà Nhà nước vẫn kiểm toán chặt chẽ bằng các quy định cụ thể trong Luật Đầu tư công. Nhà nước cũng chịu trách nhiệm kiểm soát về chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư trong mối tương quan với khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp - bên chịu chi phí cuối cùng trong dự án đầu tư PPP. 

Ngoài ra, khi triển khai Nghị định 15 về PPP thì đồng nghĩa sẽ chấm dứt cảnh “địa phương chạy lên Trung ương xem dự án đề xuất được hỗ trợ bao nhiêu”. Bởi, Nghị định này sẽ quy định rõ thu, chi, giá cả, lãi suất, lợi nhuận… của nhà đầu tư để đưa ra khoản hỗ trợ, đảm bảo tính khả thi. Cơ sở để nhận được hỗ trợ từ vốn Nhà nước sẽ dựa vào phương án tài chính của từng dự án cụ thể.

Với hình thức đầu tư PPP, lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư kỳ vọng ngay cả những dự án “khó nhằn”, khó thu hút đầu tư như kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn… thì tới đây sẽ thu hút được lượng vốn đáng kể từ khu vực tư nhân.

Nguyễn Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.