TP.HCM: Tạm giữ 108 tấn bột ngọt Trung Quốc, Thái Lan gắn mác hàng Việt
Theo đó, vào ngày 21/1, Đội quản lý thị trường 4A thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cùng lực lượng địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH MTV Saigon Ve Wong (trụ sở số 1070 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông Quận 12).
Tại đây cơ quan chức năng phát hiện công nhân đang tiến hành đóng gói sản phẩm bột ngọt, thay đổi bao bì được mua từ Trung Quốc, Thái Lan loại 25kg rồi phân ra các gói có trọng lượng nhỏ hơn ghi nhãn hiệu A-One.
![]() |
![]() |
Công ty thực hiện việc sang chiết bột ngọt từ bao loại 25kg sang các bao có trọng lượng nhỏ như 100g, 350g, 400g, 1kg... |
Đáng nói trên bao bì sản phẩm đã đóng gói có ghi nơi sản xuất là Việt Nam nhưng tại công ty không có dây chuyền sản xuất mà chỉ có máy đóng gói từ bao lớn sang bao nhỏ.
Theo cơ quan kiểm tra, việc sang chiết không phải là quá trình sản xuất nhưng trên bao bì sản phẩm ghi sản xuất tại Việt Nam là có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa, giả mạo về nguồn gốc, nơi xuất xứ…
Quá trình kiểm tra, Đội 4 đã tạm giữ tang vật tổng cộng 108 tấn hàng hóa gồm bột ngọt thành phẩm loại 25kg/bao nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan; nhiều gói bột ngọt có trọng lượng dưới 1kg ghi sản xuất tại Việt Nam; bao bì bột ngọt loại 350g – 1kg.
![]() |
Nhiều bao bột ngọt thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan được lưu trữ tại công ty. |
![]() |
Công ty không thực hiện sản xuất nhưng bao bì hàng hóa vẫn thể hiện xuất xứ Việt Nam |
![]() |
Với 105 tấn bột ngọt kháccó dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty không được xuất bán hay đóng gói để làm rõ. |
Cơ quan kiểm tra yêu cầu Công ty Saigon Ve Wong không được xuất bán hay đưa vào đóng gói với 4.200 bao bột ngọt khác, tương đương trọng lượng 105 tấn, là bột ngọt thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan để cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ.