TP.HCM: Hàng loạt nguyên lãnh đạo sở, quận bị kỷ luật đảng
![]() |
Ông Trần Trung Dũng – nguyên Bí thư đảng ủy, giám đốc sởLao động – Thương binh và Xã hội. |
Đối với Ban thường vụ sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nhiệm kỳ 2010-2015) và một số cá nhân có liên quan, Ủy ban kiểm tra Thành ủy xác định đã có vi phạm trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thiếu đấu tranh phê và tự phê, còn nể nang, ngại đụng chạm.
Cũng theo kết luận, Ban thường vụ sở có khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thứ khiếu nại tố cáo.
Vì những thiếu sót trên, Ban thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật “khiển trách” đối với Ban thường vụ đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010-2015, phê bình nghiêm khắc Ban thường vụ đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ luật cảnh cáo ông Trần Trọng Dũng – nguyên Bí thư đảng ủy, giám đốc Sở.
Ngoài ra còn cách tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Huỳnh Tấn Dũng – nguyên bí thư chi bộ, chánh thanh tra sở.
Trong khi đó Ban thường vụ khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020 bị xác định đã vi phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác sử dụng tài chính đảng, buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định nghiệp vụ tài chính, để xảy ra thất thoát kinh phí của đơn vị.
Vì những sai phạm trên, Ban thường vụ Thành ủy quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với bà Nguyễn Thị Tím – bí thư chi bộ cơ quan do có các sai phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ gây thất thoát nguồn kinh phí của đơn vị.
Đối với Ban thường vụ đảng ủy khối cơ sở bộ Xây dựng tại TP.HCM (nhiệm kỳ 2010-2020), Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Dũng – bí thư đảng ủy, cảnh cáo ông Nguyễn Phong Nhật – phó bí thư thường trực đảng ủy, khiển trách bà Nguyễn Thị Bình Sơn – kế toán trưởng cơ quan đảng ủy khối.
Với một số cá nhân liên quan đến vi phạm quản lý đất đai tại phường Bình Thuận, quận 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Trọng Hiếu – nguyên bí thư, chủ tịch UBND quận 7.
Ngoài ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố còn quyết định cắt hết chức vụ trong đảng đối với ông Hồ Thái Thành – nguyên bí thư chi bộ, trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7.
Đồng thời Ủy ban kiểm tra thành ủy cũng quyêt định kỷ luật khiển trách ông Dương Minh Thùy – nguyên phó chủ tịch quận 7, chủ tịch UBND phường Bình Thuận.