TP.HCM: Đề nghị khởi tố DN làm giả hồ sơ, “ăn” tiền trợ giá xe buýt
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có kết luận thanh tra 15 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh, sinh viên tại 144 trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, cơ quan này đã phát hiện tại 128 trường, số lượng học sinh đi xe buýt không phù hợp với con số đơn vị vận tải đưa ra.
Thanh tra cho thấy ở một số trường dù học sinh không đi xe buýt nhưng vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán, danh sách đóng tiền đi xe cùng một nét chữ, màu mực nhưng khác nhau từng tháng, địa chỉ, số điện thoại của học sinh không đúng với thực tế kiểm tra…Đơn cử như tại trường THCS Long Hòa, hàng hục học sinh không đi học vào buổi chiều nhưng trong danh sách vẫn thể hiện.
![]() |
Nhiều sai phạm trong việc lập hồ sơ quyết toán tiền trợ giá xe buýt đưa đón học sinh được thanh tra Sở GTVT TP.HCM làm rõ (Ảnh minh họa) |
Trong quá trình thanh tra, Sở GTVT TP.HCM phát hiện có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản Nhà nước” đối với với Liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV sản xuất, thương mại, dịch vụ Châu Cường và Hợp tác xã thương mại vận chuyển Phương Lâm.
Cụ thể, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ quyết toán của trường THCS Độc Lập (quận Phú Nhuận) để chiếm đoạt hơn 76 triệu đồng tiền trợ giá xe buýt học kỳ I năm học 2012-2013. Thanh tra Sở GTVT đã chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố hình sự đối với liên doanh doanh nghiệp trên.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên liên doanh doanh nghiệp này sai phạm trong việc lập khống hồ sơ quyết toán tiền trợ giá xe buýt. Trong năm 2013, 2 doanh nghiệp nói trên đã làm giả hồ sơ đưa đón học sinh của trường tiểu học Bàu Sen (quận 5) để “ăn” 214 triệu đồng tiền trợ giá xe buýt.
