TP.HCM: Cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort rộng hơn 2.000m2

Trưa 7/1, Đoàn liên ngành UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế công trình Gia Trang quán - Tràm Chim resort (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh).

Những người không liên quan đều được mời ra khỏi khu vực cưỡng chế và không được phép chụp ảnh, ghi hình.

Theo ghi nhận của PV, nhiều cán bộ, nhân viên cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động để phục vụ công tác cưỡng chế. Hơn 9h30, Đoàn cưỡng chế cho nhân viên căng bạt, cắm ranh, móc để cưỡng chế.

Thông báo của cơ quan chức năng, trong 2 ngày 7 - 8/1, sẽ tháo dỡ toàn bộ các phòng khách sạn trên diện tích đất hơn 2.000m2 tại công trình trên.

Thông báo của cơ quan chức năng, trong 2 ngày 7 - 8/1, sẽ tháo dỡ toàn bộ các phòng khách sạn trên diện tích đất hơn 2.000m2 tại công trình trên.

UBND xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh cho hay, việc cưỡng chế nhằm buộc bà Trần Thị Minh Trang (chủ công trình) khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với diện tích 7.275m2. Lý do cưỡng chế, trước đó bà Trang không tự khắc phục dù đã được vận động nhiều lần.

Lực lượng chức năng phát loa cảnh báo, người không phận sự miễn vào khu vực cưỡng chế.

Theo UBND huyện Bình Chánh, công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort được bà Trang xây dựng từ năm 2015 với nhiều hạng mục lớn như cổng chào, mái che, phòng phục vụ lưu trú, phòng massage, karaoke... với kết cấu chính là cột bê tông, gỗ, sắt, mái ngói, bạt kéo, sân gạch, xi măng. Tổng cộng công trình có 65 phòng khách sạn, 16 phòng karaoke, 13 phòng xông hơi. Đến năm 2018, cơ quan chức năng mới phát hiện công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Trước đó, UBND huyện Bình Chánh đã kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ liên quan để xảy ra sai phạm tại tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort.

Theo đó, UBND huyện Bình Chánh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 người từng công tác ở xã Tân Quý Tây, gồm: Bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch; ông Lê Quang Thuận, nguyên Phó chủ tịch; Phan Nhựt Tấn và Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường. Riêng ông Võ Quốc An, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương.

Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh đã kiểm điểm trách nhiệm đối với 17 người với hình thức rút kinh nghiệm. Theo UBND huyện Bình Chánh, 17 cán bộ này chưa phối hợp tốt trong xử lý, chưa thực hiện tốt trách nhiệm dẫn đến vụ việc kéo dài. 

Minh Nghĩa

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !