TP.HCM: Cán bộ hải quan lĩnh án 12 năm tù vì nhận hối lộ
![]() |
Bị cáo Nguyễn Trường Duy khi còn là công chức ngành Hải quan. |
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, dù bị cáo không nhận tội nhưng qua những chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở chứng minh bị cáo Duy đã nhận tiền doanh nghiệp như cáo trạng truy tố.
Theo HĐXX, bị cáo đã chủ động chọn nhà mẹ ruột là nơi nhận tiền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, dù tại phần tranh luận, bị cáo Duy cho rằng nếu nhận tiền sẽ không nhận tại căn nhà này vì người thân có thể bị liên lụy.
HĐXX cho biết trong quá trình điều tra đã thu thập được những tin nhắn điện thoại cho thấy bị cáo từng nhắn cho những người làm dịch vụ hải quan địa chỉ nhà mẹ ruột để những người này đến đưa tiền.
Ngoài ra, HĐXX khẳng định: bằng những cuộc đối chất, các đoạn băng ghi âm, lời khai của các chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan… đã xác định bị cáo Duy phạm tội “Nhận hối lộ”.
Từ các lập luận trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trường Duy 12 năm tù giam, tịch thu số tiền 541 triệu đồng xung công quỹ.
Về phần bà T.N – mẹ ruột bị cáo, HĐXX cho rằng bà không đồng phạm với Duy nên không bị xử lý.
Với các doanh nghiệp, HĐXX cho rằng, dù thực hiện hành vi đưa hối lộ nhưng điều đó xuất phát từ việc bị đe dọa, ép buộc. Khi vụ việc bị phát hiện, các doanh nghiệp đã chủ động khai báo, cung cấp các tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra, do vậy không bị xử lý.
Cũng trong phần tuyên án, HĐXX còn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi của ông Bùi Thành Chung – từng là cấp trên của bị cáo, hiện đang là Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung.
Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng ông Chung từng ký phiếu phối hợp công tác không đúng quy định khiến các doanh nghiệp hoang mang, từ đó phải tìm cách lo lót cho các cán bộ hải quan.
Theo VKS, những sai phạm này của ông Chung không những không bị Chi cục Hải quan TP.HCM xử lý, mà ngược lại ông này còn được đề bạt làm Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan Khu chế xuất Linh Trung.
Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 12/2015, bị cáo Duy nhiều lần liên hệ, đe dọa để buộc các doanh nghiệp và người làm dịch vụ hải quan phải chi tiền để hàng hóa không bị kiểm tra.
Bức xúc trước hành động này, một số cá nhân làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Ngày 29/12/2019 bị cáo Duy bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất khi vừa từ Trung Quốc trở về.
Cùng hôm đó, cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét và thu giữ tại nhà mẹ ruột bị cáo 64 phong bì bên trong có 960 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 540 triệu đồng của 50 doanh nghiệp, số còn lại đang tiếp tục xác minh.