Tổng GĐ Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam lĩnh án chung thân
Tổng GĐ Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam lĩnh án chung thân
Theo bản án đọc tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Hồng Bàng (sinh năm 1976, trú tại xóm Đồi Cúc, phường Trung Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty CP Sàn bất động sản (BĐS) Việt Nam đã bằng hình thức “vẽ” ra 4 dự án về BĐS rồi “bán nhà trên… giấy”, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (từ tháng 3 đến cuối 7/2009), Lê Hồng Bàng đã lập 758 hợp đồng và thu của gần 300 bị hại với tổng số tiền hơn 347 tỷ đồng.
![]() |
Lê Hồng Bàng tại tòa sơ thẩm |
Qua điều tra xác minh làm rõ: Hành vi tạo dựng 4 dự án gồm: Dự án 683, Lộc Hòa, Cửu Long và Phương Đông tại các địa điểm thuộc xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đều chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận được chủ đầu tư và không có quyết định giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.
Cả 4 dự án trên đều chưa có cơ sở hình thành, bản thân các bị can và những công ty liên quan đều không có khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện xây dựng các dự án.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, Lê Hồng Bàng cùng một số bị can khác là: Hoàng Văn Cường, Đặng Hoàng Duy và Hà Tuấn Linh đã bán các căn hộ dưới hình thức “hợp đồng vay vốn”.
Nội dung hợp đồng vay vốn, đơn đăng ký mua căn hộ thể hiện đã có dự án, kết hợp với việc quảng bá, giới thiệu về dự án tại các bản vẽ thiết kế, tư vấn về tính pháp lý của dự án và mua đất, tổ chức san lấp mặt bằng đều là thủ đoạn tạo cho nhiều khác hàng tin tưởng dự án là có thật và đã nộp tiền mua căn hộ.
Số tiền thu được các đối tượng chuyển cho nhau. Trước khi cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can thì Hoàng Văn Cường, Đặng Hoàng Duy và Hà Tuấn Linh đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ căn cứ cáo buộc hành vi của Lê Hồng Bàng, có lý lịch nêu trên đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước những chứng cứ đầy đủ, sau 5 ngày xét xử, Hội đồng xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Lê Hồng Bàng, mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải hoàn trả cho 269 người bị hại với tổng số tiền lên đến 199 tỷ đồng.
Xuân Hải
