Tóm gọn nhóm thanh niên chuyên lừa đảo xin việc, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Công an TP Hà Nội vừa thông tin đã bắt nhóm đối tượng gồm: Đặng Thị Thoan (23 tuổi, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên), Bùi Thị Mai Hương (45 tuổi, ở Phúc Thọ), Lê Đức Mạnh (26 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và 3 đối tượng Lại Văn Tiến (32 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (28 tuổi) và Nguyễn Hoài Anh (30 tuổi), đều ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt. |
Trước đó, vào ngày 19/4, các trinh sát Đội hướng dẫn điều tra án kinh tế khác (Đội 10) - Phòng CSKT (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao tiền và giấy tờ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc giả danh tuyển dụng lao động, việc làm.
Theo lãnh đạo phòng CSKT, do nắm bắt được nhu cầu xin việc làm của người dân tăng cao vào dịp đầu năm, nhóm đối tượng trên đã giả danh chủ các công ty, cơ sở có nhu cầu lao động, cần tuyển nhân viên, lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng chủ yếu lợi dụng sự cả tin của người dân ngoại tỉnh đến Hà Nội tìm việc làm, sau đó hẹn ở địa điểm khu trọ hoặc bến xe để nhận tiền từ tay nạn nhân. Sau khi nhận tiền xong, các đối tượng đã nhanh chóng thay đổi số điện thoại rồi tiếp tục thực hiện lừa đảo người khác.
Trong đơn trình báo cơ quan Công an, nhiều nạn cho biết, với chiêu trò thu tiền đồng phục, tiền đặt cọc và tiền lệ phí hồ sơ, nhóm đối tượng này đã thu rất nhiều tiền của các ứng viên nộp hồ sơ, trong đó chủ yếu nạn nhân là người ở các tỉnh lân cận đến Hà Nội tìm việc làm. Sau khi nhận được số tiền từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng mà nạn nhân đã đặt cọc, bọn chúng lập tức chặn tất cả thông tin liên lạc khiến nạn nhân không tìm được chúng.
Trước những thông tin về hành vi lừa đảo xin việc làm gây bức xúc dư luận, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo phòng CSKT khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ. Lần theo dấu vết số điện thoại nhóm đối tượng ghi trên các phiếu thu của nạn nhân và đăng trên các trang mạng xã hội hầu hết đều không liên lạc được với “nhà tuyển dụng lao động”.
Tuy nhiên, kiên trì và kiên quyết đấu tranh, đánh mạnh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua xin việc làm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng liên quan, lợi dụng chúng đang lên kế hoạch lừa đảo một số người dân trên địa bàn Hà Nội để tổ chức vây bắt.
Ngày 19/4, khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch tiền và giấy tờ tại địa bàn quận Hà Đông, các trinh sát Đội 10, phòng CSKT ập vào bắt quả tang các đối tượng trên, thu giữ nhiều tang vật tại chỗ gồm gần 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, vật chứng liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Mặc dù không có chức năng và khả năng tuyển lao động nhưng nhóm đối tượng đã bàn bạc dùng thủ đoạn đưa tin và đăng số điện thoại lên mạng xã hội để “tuyển lao động, việc làm”.
Sau khi các nạn nhân dính bẫy bọn chúng hẹn đến một nơi để bàn giao tiền rồi hẹn ngày đón đi làm. Tuy nhiên, trên thực tế nhóm đối tượng này chỉ là những người không nghề nghiệp, chuyên dùng thủ đoạn tuyển người lao động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin đối với các nạn nhân, bọn chúng viết phiếu thu có chữ ký, địa chỉ trên các giấy tờ đưa cho nạn nhân cầm. Tuy nhiên đó chỉ là giấy tờ khống, giả mạo.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhằm vào người ngoại tỉnh đến Hà Nội xin việc làm, và bọn chúng thu số tiền từ 500 nghìn đồng cho đến 3 triệu đồng tùy thuộc vào khả năng của nạn nhân.
Cơ quan Công an cũng xác định, chỉ trong vòng khoảng 2 tuần gần đây, nhóm này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng gần 40 người bằng thủ đoạn tuyển lao động.
Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội phó Đội hướng dẫn, điều tra án kinh tế khác - Phòng CSKT cảnh báo: “Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn xin việc làm, tuyển lao động thông qua mạng xã hội.
Khi có nhu cầu xin việc, cần đến cơ sở tin cậy có trụ sở, địa chỉ và được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng. Không nên xin việc theo kiểu qua tay nhiều người, mối quan hệ không rõ dễ dẫn đến việc tiền mất tật mang”.
