“Tôi xin ra khỏi hộ nghèo”
Nhiều hộ xin... không còn nghèo
Nhiều năm trước, gia đình anh Dương Kim Hương, dân tộc Dao, bản Na Lang, xã Phong Minh (Lục Ngạn) luôn là hộ nghèo do anh bị tật nguyền, con nhỏ. Hàng năm, gia đình được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước.
![]() |
Đồng chí Ngô Sách Thực, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho gia đình chị Triệu Tiến Tài, bản Na Lang, xã Phong Minh thực hiện tốt phong trào "Người nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo". |
Trong "Tháng hành động vì người nghèo" năm 2013, gia đình được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ để nuôi bò sinh sản; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn ưu đãi và tham dự lớp tập huấn về phát triển kinh tế đồi rừng. Từ nguồn hỗ trợ, gia đình anh tập trung chăn thả dê, bò, lợn, gà, trồng rừng nên cuộc sống từng bước ổn định.
Năm 2015, gia đình tự nguyện làm đơn thoát nghèo. Anh Hương phấn khởi: “Tôi xin ra khỏi hộ nghèo không phải vì đã giàu mà là ở bản còn có nhiều người khó khăn hơn. Mình cứ mãi trong danh sách hộ nghèo thì xấu hổ lắm. Bây giờ đã có giống, vốn phải tự lực vươn lên thôi”.
Năm nay, xã Phong Minh có 4 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số xin ra khỏi diện hộ nghèo. Những hộ này chưa phải khá giả nhưng tự nguyện nhường lại lợi ích có được từ tiêu chuẩn hộ nghèo cho những gia đình khó khăn hơn để vươn lên bằng chính khả năng của mình. Nhằm động viên người dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho các hộ xin thoát nghèo của xã.
Năm nay, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức vinh danh 85 tấm gương giàu ý chí, nghị lực thoát nghèo tiêu biểu. Bằng cách động viên kịp thời, 9 tháng năm nay, toàn tỉnh có 757 hộ làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, trong đó, gần 300 hộ là dân tộc thiểu số.
Cách làm hay
Dịp này, huyện Hiệp Hòa có 5 gia đình viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ví như gia đình ông Đinh Văn Tựu, thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn từng khó khăn nhất xã. Bằng tấm lòng “tương thân tương ái”, năm 2013, Ủy ban MTTQ xã vận động bà con quyên góp mua lợn giống hỗ trợ; được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại giống mới, trong đó hướng gia đình cấy lúa nếp cái hoa vàng. Đoàn xã giới thiệu cho các con ông Tựu học nghề thợ mộc, thợ xây. Có việc làm lại chăm chỉ lao động, năm 2015, gia đình xin thoát nghèo.
Cổ vũ, động viên các gia đình khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, trong ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2014, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào “Người nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo”.
Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Để thực hiện hiệu quả phong trào này, các huyện, TP tập trung rà soát nắm bắt tình hình thực trạng hộ nghèo, lập danh sách và xây dựng kế hoạch giúp đỡ đúng đối tượng”. 9 tháng năm nay, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm con trâu, bò, dê, lợn; hơn 1 nghìn cây giống ăn quả; xây dựng 500 ngôi nhà “Đoàn kết toàn dân” tặng hộ nghèo; giới thiệu học nghề, tìm việc làm cho lao động nghèo.
Ủy ban MTTQ huyện Sơn Động vận động hỗ trợ dê giống cho hộ nghèo xã Vân Sơn; Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam vận động hỗ trợ hộ nghèo xã Bắc Lũng, Khám Lạng trồng nhãn... Qua tìm hiểu, nhận thấy hộ nào chăm chỉ làm ăn, có triển vọng phát triển kinh tế từ các mô hình thiết thực, Ủy ban MTTQ xã động viên đăng ký đặt mục tiêu thoát nghèo trong từng năm.
Với cách làm cụ thể, tạo động lực cho nhiều hộ dân vươn lên làm kinh tế như: Trồng rừng kết hợp chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Vĩnh, xã An Bá (Sơn Động); xưởng may của Nguyễn Anh Sơn, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa); tổ hợp sản xuất mì gạo của anh Nguyễn Văn Tùng, xã Nam Dương (Lục Ngạn)…
Mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng những hộ xin thoát nghèo muốn tự nỗ lực, không mãi trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc tự nguyện xin ra khỏi diện nghèo trở thành phong trào rộng khắp không chỉ ở các xã, phường mà còn ở các bản làng vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một số huyện có số hộ đăng ký thoát nghèo đông như: Lạng Giang (191 hộ); Lục Nam (145 hộ); Sơn Động (136 hộ)…
Cũng từ đây, việc bình xét hộ nghèo trong các thôn, bản không còn căng thẳng mà thắm tình đoàn kết. Phong trào có sức lan tỏa mạnh, trở thành cách làm hay mà mỗi địa phương cần phát huy, nhân rộng.
Theo Minh Thu/Báo Bắc Giang