Tình tiết mới: Phương Nga và nhân chứng bị triệu tập làm rõ về lá thư nilon
![]() |
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (áo xanh) xem lại lá thư nilon được gửi từ trại giam ra ngoài, trước khi Tòa niêm phong chứng cứ để phục vụ công tác điều tra |
Theo luật sư Dũ, PC44 đã nhiều lần mời Phương Nga, Thuỳ Dung, Lữ Minh Nghĩa lên làm việc liên quan đến nhiều nội dung như mở niêm phong hồ sơ vật chứng mà luật sư và các bên cung cấp như lá thư nylon, lấy lời khai và xác nhận các lời khai tại toà.
Về việc mở hồ sơ niêm phong vật chứng, luật sư Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho Phương Nga) đã gửi bản kiến nghị khẩn cấp đến các cơ quan trung ương và các vị lãnh đạo cấp cao vì cho rằng, bằng chứng trong vụ án hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo đang bị xâm phạm nghiêm trọng sau khi tòa án tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung...
Theo luật sư Quynh, ngày 27/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) đã mở vật chứng niêm phong liên quan đến vụ án mà chỉ có mặt của bị can Nguyễn Đức Thùy Dung và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa.
Trong khi đó, ông cùng bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) cũng được mời tới chứng kiến nhưng khi tới nơi, điều tra viên thông báo, do luật sư và bà Hồ Mai Phương đến trễ nên cơ quan điều tra đã tiến hành mở niêm phong và chịu trách nhiệm về việc mở niêm phong này. Không đồng ý với quyết định này, luật sư Quynh đã gửi văn bản kiến nghị về việc cho rằng bị xâm phạm về chứng cứ.
Thông tin về tình hình sức khỏe Phương Nga, luật sư Dũ cho biết: Không có chuyện Phương Nga phải nằm viện vì bị lao phổi. “Tất nhiên, sức khoẻ của Phương Nga có giảm sút so với trước khi bị tạm giam nhưng không phải ở mức độ trầm trọng như thông tin lan truyền. Hiện nay, Phương Nga vẫn làm việc bình thường”.
Trước đó như Infonet đã đưa tin, trong phiên tòa ngày 29/6, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả hồ sơ vụ án Phương Nga, yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM điều tra làm rõ 9 điều, như: Có hay không việc vi phạm hoạt động tư pháp về những lá thư thông cung bằng nilon; có hay không hợp đồng tình ái…