Tình hình tội phạm ma tuý ở Đà Nẵng như thế nào?

"Tình hình tội phạm ma tuý ở Đà Nẵng cũng chịu tác động trực tiếp từ sự gia tăng tội phạm ma tuý trong nước và khu vực nhưng mang những nét đặc thù riêng" - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma tuý, Công an Đà Nẵng cho hay.

Như tin đã đưa, ngày 31/7, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm TP Đà Nẵng họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Tại đây, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma tuý (PC47, Công an Đà Nẵng) đã cung cấp cho PV Infonet nhiều thông tin giúp nhận diện rõ hơn về tội phạm ma tuý trên địa bàn TP.

Tình hình tội phạm ma tuý ở Đà Nẵng như thế nào? - ảnh 1
Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma tuý (PC47) Công an Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Xin ông cho biết một số vụ án ma tuý lớn mà PC47 Đà Nẵng đã triệt phá từ đầu năm đến nay?

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa: Ngày 13/7 vừa qua, qua hơn 6 tháng đấu tranh miệt mài, chúng tôi đã khám phá thành công chuyên án 606H, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 403,7g ma tuý tổng hợp (MTTH) dạng hàng đá và 32,752g cần sa. Đây cũng là lượng ma tuý thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong vụ án này, ngoài lực lượng nòng cốt của PC47 Đà Nẵng còn có sự phối hợp của Công an các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu và Bộ đội Biên phòng TP do các đối tượng không ở một chỗ mà luôn di chuyển, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Và từ vụ án này đã hé lộ ra đường dây vận chuyển ma tuý quốc tế từ Lào về.

MTTH mua ở nội địa Lào chỉ có 75 triệu đồng/100g, khi vận chuyển đến gần biên giới Lào - Việt bán 95 triệu/100g, tới khi mang qua đất Việt Nam bán 105 triệu/100g, đưa về bán sỉ ở Đà Nẵng 130 triệu/100g và bán lẻ ra cho con nghiện là 2,5 triệu/1g, tức 250 triệu/100g. Vì siêu lợi nhuận như vậy nên các đối tượng bất chấp tất cả để phạm tội.

Trong đường dây này, đáng chú ý là trong 4 đối tượng thì đã có 3 đối tượng ở tù 3 - 4 năm. Khi ở trong trại giam bọn chúng cấu kết với nhau, khi ra trại thì móc nối hình thành đường dây phạm tội. Đối tượng cầm đầu tên Chinh trước đây là đối tượng sưu tra của Công an Thừa thiên - Huế, rồi cũng là đối tượng đấu tranh trong chuyên án của một nơi khác. Khi bị bắt, tên Chinh đưa một đối tượng là Nguyễn Minh Đạt ra nhận tội thay và khi ở trại giam Bình Điền thì luôn được Chinh tiếp tế.

Trước đó, ngày 17/5, PC47 Đà Nẵng phối hợp với Đội ma tuý Công an các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Đồn Công an KCN Điện Nam - Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã phá thành công chuyên án 104H, bắt giữ 5 đối tượng do Trần Duy Ánh (ở xã Điện Ngọc) cầm đầu, thu giữ 78g MTTH dạng đá.

Đây là đường dây tội phạm hình thành từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, trong đó Ánh làm đại lý tập kết ma tuý, thuốc lắc tại Điện Ngọc, cung cấp cho các đối tượng Tâm, Hiếu, Nhì, Nghĩa bán lẻ và đã làm gia tăng số người sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà khiến nhân dân bức xúc.

Sau một thời gian dài nắm tình hình, ngày 16/4, PC47 Đà Nẵng đã đề xuất Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án, huy động cao độ về sức người, phương tiện tham gia phá án. Đến 18 giờ ngày 17/5, chúng tôi bắt quả tang Trần Duy Ánh trên đường Trần Đại Nghĩa. Với bản chất manh động, đối tượng lao xe vào lực lượng trinh sát, vứt ma tuý để phi tang. Khi khám xét nhà ở xã Điện Ngọc, đối tượng này đã tạo cớ gây rối, lôi kéo hàng mấy chục đối tượng có "số má" ở khu vực KCN Điện Nam - Điện Ngọc đến bao vây nhằm giải thoát cho đồng bọn.

Nhưng với kế hoạch chặt chẽ, chúng tôi đã kết thúc thành công chuyên án, bắt toàn bộ các đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma tuý. Sau khi đường dây này bị chặt đứt thì tình hình về tệ nạn ma tuý trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà lắng dịu hẳn đi.

Qua những vụ án này, ông có thể "nhận diện" như thế nào về tội phạm ma tuý trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay?

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa: Do tác động của tình hình tội phạm ma tuý trong khu vực nên tình hình tội phạm trong nước có xu hướng gia tăng cả về số lượng, quy mô và tính chất, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chỉ riêng ở các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện 2.637 vụ, bắt 3.531 đối tượng, chiếm 27,5% số vụ của cả nước, thu giữ hơn 160kg heroin, hơn 48.000 viên MTTH và nhiều loại ma tuý khác.

Tình hình về tệ nạn ma tuý trên địa bàn Đà Nẵng cũng chịu tác động trực tiếp từ sự gia tăng đó nhưng mang những nét đặc thù riêng. Nguồn ma tuý thẩm lậu vào TP như cần sa, heroin chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, còn MTTH thì từ nhiều tuyến như các tỉnh phía Bắc, tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (qua 4 nước Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam với Đà Nẵng là cửa ngõ ra biển Đông - PV) và các tỉnh phía Nam mà đặc biệt là từ TP. HCM và tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng buôn bán ma túy chủ yếu vẫn là người địa phương, đối tượng ngoài TP chỉ chiếm 10%. 93% tội phạm là người sử dụng trái phép chất ma tuý, cho thấy tội phạm này chủ yếu là từ những người nghiện ngập mà ra, 91% đối tượng không có nghề nghiệp. Đáng chú ý là 89% đối tượng phạm tội ở độ tuổi từ 18 - 35, nghĩa là còn rất trẻ, theo xu hướng dịch chuyển từ cần sa, heroin sang MTTH. Ngoài ra, nữ giới thực hiện tội phạm trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 cũng tiếp tục tăng, chiếm 19%.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào, thưa ông?

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa: Có thể nói phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma tuý trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng tinh vi và có nhiều điểm mới. Xu hướng thuê nguyên ngôi nhà, thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ để làm nơi ẩn nấp và thực hiện phạm tội đang gia tăng.

Đặc biệt, bọn chúng triệt để lợi dụng các địa bàn giáp ranh giữa các phường, các quận và đặc biệt là giữa TP Đà Nẵng với các xã của huyện Điện Bàn, Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) làm nơi phân chia, cất giấu hàng để đưa vào TP tiêu thụ. Đây là những nơi mà có những thời điểm chúng ta trống về công tác quản lý hoặc có những chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý. Do vậy đây đang là vấn đề rất nan giải.

Ông nhận định như thế nào về tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn trong thời gian tới?

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa: Trong 7 tháng qua, PC47 Đà Nẵng đã điều tra, khám phá 43 vụ, bắt 62 đối tượng, thu giữ 25,5g cần sa, 35,478g heroin và 302,309g MTTH. So với cùng kỳ năm 2012 thì số đối tượng bắt giữ giảm 12,5%, lượng cần sa giảm, heroin không tăng không giảm, MTTH giảm 33%. Điều đó cho thấy, mặc dù tội phạm ma tuý còn diễn biến phức tạp nhưng chúng ta vẫn chủ động kiểm soát được tình hình, từng bước có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn.

Tuy nhiên, theo dự báo chung thì tình hình ma tuý trong thời gian đến sẽ còn diễn biến rất phức tạp, chưa có chiều hướng giảm; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma tuý sẽ ngày càng tinh vi, manh động hơn. Đặc biệt là sẽ ngày càng xuất hiện nhiều loại ma tuý mới để lôi kéo giới trẻ, gây tác hại nghiêm trọng hơn. Do vậy, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý, ngăn chặn một cách có hiệu quả nguồn cung ma tuý vào Đà Nẵng và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết người nghiện trên địa bàn TP cần phải tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ.

Xin cám ơn ông!

HẢI CHÂU (thực hiện)

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !