Tình hình Syria: Thêm 50 xe bọc thép Mỹ vào Syria, Nga mở rộng không kích

Hơn 50 xe bọc thép Mỹ di chuyển từ Iraq vào Syria; Không quân Nga dồn dập tấn công IS là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Nổ đường ống khí đốt, toàn Syria mất điện

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực Damascus vào đêm ngày 23/8 khiến mạng lưới cung cấp điện trên toàn lãnh thổ Syria tạm thời dừng hoạt động.

Theo kênh truyền hình quốc gia Syria Al-Ikhbaria, vụ nổ lớn tại đường ống khí đốt là nguyên nhân gây ra tình trạng mất điện trên toàn lãnh thổ Syria.

Đoạn video được Al-Ikhbaria công bố cho thấy, hiện trường vụ nổ nằm giữa hai thị trấn Adra và Al-Dumayr thuộc khu vực thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn lời Bộ trưởng Điện lực Muhammad Zuhair Kharboutli xác nhận vụ nổ đường ống khí đốt chính là nguyên nhân gây mất điện diện rộng ở Syria.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Kharboutli cho hay sau vụ nổ, một đám cháy lớn bốc cao tới 50 m đã xuất hiện.

Còn Bộ trưởng Các nguồn Tài nguyên Khoáng sản và Dầu mỏ Syria Ali Ghanam cho biết, đường ống dẫn khí đốt chính cho khu vực phía nam đất nước đã bị gián đoạn sau vụ nổ. Khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Vụ nổ cũng đã khiến các trạm khí đốt ở Nasiriyah, Deir Ali và Tishreen phải tạm dừng hoạt động.

Hơn 50 xe bọc thép Mỹ tiến vào Syria

Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã huy động thêm thiết bị quân sự, nguyên vật liệu hậu cần, xe tải, xe tăng, xe bồn chở dầu cùng dàn xe bọc thép hộ tống di chuyển tới những căn cứ quân sự nằm ở tỉnh Al-Hasakah của Syria vào ngày 22/8.

Theo báo cáo, số lưọng xe quân sự Mỹ đi qua vòng xuyến Al-Walid nối tỉnh Al-Hasakah của Syria với tỉnh Nineveh của Iraq để tiến vào lãnh thổ Syria là 50 xe.

Trong những tháng qua, quân đội Mỹ đã đưa hàng ngàn xe tải chở vũ khí cùng thiết bị quân sự và hậu cần tới các căn cứ ở Hasakah để hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng quân sự tại phía đông sông Euphrates.

Chính phủ Syria đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích về sự hiện diện trái phép của quân đội Mỹ ở phía đông Syria, đồng thời yêu cầu quân đội Mỹ rút quân ngay lập tức. Song Mỹ khẳng định sự xuất hiện của quân đội Mỹ ở Syria là nhằm phục vụ cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và đối phó với quân đội Iran ở Syria.

Liên quan tới căn cứ Mỹ ở Iraq, vào ngày 23/8, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thông báo rút quân khỏi căn cứ Taji nằm ở phía bắc thủ đô Baghdad. Theo liên quân Mỹ, họ đã chuyển giao căn cứ huấn luyện có giá trị 347 triệu USD cho quân đội Iraq.

Theo tuyên bố từ liên quân Mỹ, việc chuyển giao căn cứ Taji trị giá 347 triệu USD là giá trị vật chất lớn nhất của một cơ sở quân sự thuộc liên quân Mỹ được chuyển giao cho chính quyền sở tại.

Trong cuộc gặp lần đầu tiên với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi vào ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định thực hiện cam kết rút quân đội Mỹ khỏi Iraq. Song ông Trump cũng nhấn mạnh, nhiều công ty Mỹ vẫn đang “thực hiện các thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn” ở Iraq.  

Không quân Nga tăng cường ném bom IS

Không quân Nga đẩy mạnh thực hiện các đợt không kích nhằm vào những tay súng IS hoạt động ở miền trung Syria. Mục tiêu của chiến dịch không kích là tiêu diệt các hang ổ của nhóm khủng bố tại khu vực rộng lớn Badiya Al-Sham.

Theo hãng tin AMN, dưới sự yểm trợ của không quân Syria, các chiến đấu cơ Nga đã không kích hàng loạt vị trí của IS ở tỉnh Homs, đánh sập các hầm trú ẩn của quân khủng bố ở gần tỉnh biên giới Deir Ezzor.

Chiến dịch không kích của không quân Nga ở miền trung Syria được nối lại sau khi IS tổ chức mai phục nhằm vào quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ quốc gia Syria (NDF) ở vùng Al-Mayadeen và Badiya Al-Sukhnah.

Hiện tại, lợi dụng dịch Covid-19 bùng phát, IS đã nhiều lần phục kích và truy đuổi quân đội Syria và đồng minh, cũng như mở rộng tấn công sang khu vực phía đông do phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát

Để đối phó trước tình hình, quân đội Syria đã cho điều động quân tăng viện tới khu vực sa mạc rộng lớn, nhưng IS vẫn có thể ẩn nấp trong nhiều hang động nằm giữa các tỉnh Deir Ezzor, Homs, Al-Raqqa và Al-Sweida.

Tình hình Syria: Nga mở rộng căn cứ quân sự lớn nhất ở Syria làm gì?

Tình hình Syria: Nga mở rộng căn cứ quân sự lớn nhất ở Syria làm gì?

Nga mở rộng thêm căn cứ không quân Hmeymim; Thổ Nhĩ Kỳ điều số lượng lớn xe quân sự và vũ khí tới phía tây bắc Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

Amazon muốn cung cấp dịch vụ di động giá rẻ hoặc miễn phí

Theo Bloomberg, Amazon đang đàm phán với các nhà mạng Verizon, Dish và T-Mobile (Mỹ) để cung cấp dịch vụ di động giá rẻ.

Người phụ nữ chết do ăn socola chồng cũ tặng, thủ phạm thực sự gây bất ngờ

BRAZIL - Thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ được mô tả là người thích kiểm soát và hay ghen tuông.

Số người chết vì vụ đâm tàu ở Ấn Độ tăng lên hơn 200 người, 900 người bị thương

Lãnh đạo bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng trong vụ các đoàn tàu đâm nhau và bị trật bánh khỏi đường ray tại đây hiện đã tăng vọt lên 207 người.

Cây vải cổ thụ 1.500 tuổi bất ngờ ra quả

TRUNG QUỐC - Một cây vải hơn nghìn năm tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên bất ngờ ra quả trĩu cành. Quả của cây vải 1.500 tuổi này hiếm đến mức lần gần đây nhất nó ra quả là cách đây 11 năm.

Mexico phát hiện 45 chiếc túi đựng thi thể người trong khe núi

Lực lượng chức năng Mexico phát hiện 45 chiếc túi giấu trong khe núi chứa các bộ phận thi thể được cho là của 7 người được báo cáo mất tích.

Chàng trai mang cả xe tải tiền mặt, vàng miếng đi hỏi vợ

TRUNG QUỐC - Một nam giới ở tỉnh Chiết Giang đã dùng xe tải chở 9,98 triệu NDT tiền mặt cùng nhiều miếng vàng, đồng hồ xa xỉ tới nhà bạn gái để làm sính lễ.

Ông Trump và Thống đốc Florida công kích nhau

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chỉ cần 6 tháng để hoàn thành những công việc mà ông DeSantis mất tới 8 năm, trong khi Thống đốc Florida nói rằng ông Trump cần dừng những hành vi "trẻ con".

Những bãi 'tắm tiên' lừng danh thế giới

Với những người không muốn bị bó buộc trong quần áo khi đi biển, họ có thể đến những bãi “tắm tiên” được CNN đánh giá là lí tưởng nhất thế giới dưới đây.

Chuỗi nhà hàng Mỹ bị kiện do nữ quản lý gốc Việt tử vong trong kho lạnh

Thân nhân của bà Nguyet Le, 63 tuổi, đang đâm đơn kiện chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Arby's ở Mỹ sau cái chết của người phụ nữ xấu số này bên trong một kho lạnh.

Đang học trực tuyến thì bất ngờ phát hiện kẻ thiêu sống bà cụ

MỸ - Thủ phạm bị bắt sau khi hình ảnh y tấn công và thiêu sống nạn nhân bị một người khác phát hiện qua ứng dụng Zoom.

Đang cập nhật dữ liệu !