Tình hình Syria: Nga chuyển thêm lô tiêm kích MiG-29 cho quân đội Syria

Nga chuyển thêm lô tiêm kích MiG-29 cho quân đội Syria; Nga xây thêm căn cứ mới ở Syria; Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công quân đội Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Nga chuyển thêm lô tiêm kích MiG-29 cho quân đội Syria

Hôm 30/5, một nguồn tin trong quân đội Syria chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) rằng, quân đội Syria đã tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng Nga thêm một lô tiêm kích tối tân MiG-29.

“Theo khuôn khổ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật và quân sự giữa Syria và Nga, và nhân lễ kỷ niệm đặc biệt được tổ chức tại căn cứ không quân Hmeymim, phía Nga đã chuyển giao một lô tiêm kích MiG-29 được vú khí hóa và hiện đại hóa cho quân đội Syria”, nguồn tin nói.

{keywords}
Nga chuyển thêm lô tiêm kích MiG-29 cho quân đội Syria. (Ảnh: AMN)

Cũng theo nguồn tin trên, “các tiêm kích MiG-29 mới được chuyển giao hiện đại hơn và hoạt động hiệu quả hơn so với thế hệ trước. Những máy bay quân sự này cũng đã cất cánh từ căn cứ Hmeymim tới các khu vực sân bay của quân đội Syria”.

Nguồn tin nhấn mạnh, “kể từ đầu tháng Sáu, các phi công Syria sẽ bắt đầu sử dụng những tiêm kích MiG-29 mà Nga mới chuyển giao để làm nhiệm vụ trên không phận Syria”.

Trong khi đó, hôm 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga tiến hành các cuộc đàm phán với chính phủ Syria nhằm chuyển giao những cơ sở quân sự bổ sung của Nga, cũng như mở rộng hoạt động tiếp cận của hải quân Nga ở Syria.

Nga xây thêm căn cứ quân sự gần quân đội Mỹ ở đông bắc Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đặt trụ sở ở Anh cho hay, quân đội Nga đang cho xây dựng một căn cứ quân sự mới nằm ở khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.

Theo SOHR, dưới sự yểm trợ của 2 trực thăng Nga, hơn 10 xe thiết giáp của Nga đã di chuyển tới thị trấn biên giới Al-Malikiyah. Ngoài ra, căn cứ quân sự mới của Nga được xây dựng tại làng Qasr Deeb, nằm ở phía tây bắc Al-Malikiyah, khu vực gần với biên giới giáp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.

Thông tin được SOHR công bố trùng với nội dung mà trước đó hãng tin Al-Masdar đăng tải vào ngày 28/5 về việc lần đầu tiên phái đoàn quân sự Nga di chuyển tới vùng biên giới giáp giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.

Trong khi đó, một nguồn tin từ quân đội Syria cho hay quân đội Nga đã tiến hành tuần tra tại khu vực vùng biên giáp giữa 3 nước, nhưng không đề cập tới thông tin Nga cho xây dựng một căn cứ mới ở tỉnh Al-Hasakah.

Song nếu đây là sự thật, căn cứ mới của Nga ở Al-Hasakah sẽ nằm ngay sát nơi quân đội Mỹ hoạt động ở phía đông bắc Syria.

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga – Mỹ đang rơi vào một cuộc xung đột quy mô nhỏ kiểu Chiến tranh Lạnh ở phía đông bắc Syria, do cả hai bên đều tăng cường xây dựng các cơ sở quân sự và triển khai quân cùng vũ khí hạng nặng tới tỉnh Al-Hasakah.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân đội Syria ở Aleppo

Vào sáng ngày 30/5, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai đợt tấn công nhằm vào các vị trí hoạt động của quân đội Syria ở phía tây tỉnh Aleppo.

Cụ thể, vụ tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các vị trí hoạt động của quân đội Syria ở phía tây tỉnh Aleppo đã gây ra thiệt hại về vật chất và chưa có báo cáo thương vong.

Vụ tấn công chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và chủ yếu là dùng đạn pháo cối được phóng từ khu vực nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng thời điểm, quân đội Syria và các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng xảy ra giao tranh dọc mặt trận Jabal Al-Zawiya ở phía nam Aleppo trong ngày 30/5. Hậu quả cả hai bên đều hứng thương vong về người.

Các vụ tấn công bạo lực ở phía tây bắc Syria trong thời gian gần đây đều liên quan tới vụ việc xảy ra hồi đầu tháng Năm, khi các thành viên của nhóm phiến quân Hurras Al-Deen bất ngờ phục kích vào lực lượng quân đội Syria ở cao nguyên Al-Ghaab.

Vụ tấn công của phiến quân khiến hơn 30 binh sĩ Syria thiệt mạng. Ngoài ra, Hurras Al-Deen còn tạm giành quyền kiểm soát một số khu vực trên cao nguyên Al-Ghaab.

Kể từ đó, hàng ngày quân đội Syria đều cho triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm vào các vị trí hoạt động của phiến quân và hành động này cũng đã khiến căng thẳng ở tây bắc Syria không ngừng gia tăng.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !