Tình hình Syria 1/12: Quân đội Syria giành quyền kiểm soát nam Aleppo

647 tay súng nổi dậy đã đầu hàng ở Aleppo; Quân đội Syria giành quyền kiểm soát khu vực phía Nam Aleppo; Lầu Năm Góc không cho rằng việc chính quyền ông Assad chiếm lại Aleppo sẽ trợ giúp công cuộc tiêu diệt IS… là những tin mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Tình hình Syria 1/12: Quân đội Syria giành quyền kiểm soát nam Aleppo - ảnh 1

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga - Trung tướng Sergei Rudskoy

Bộ Tổng tham mưu Nga: 647 tay súng nổi dậy đã đầu hàng ở Aleppo

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga - Trung tướng Sergey Rudskoi tuyên bố trong những ngày vừa qua có tổng cộng 647 tay súng nổi dậy đã rời khỏi miền Đông Aleppo, 630 đối tượng trong số đó đã được phóng thích.

‘Chỉ trong vòng vài ngày qua đã có 647 tay súng thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp khác nhau đã rời khỏi thành phố. 630 đối tượng trong số đó đã được ân xá và phóng thích, 17 đối tượng còn lại đang được kiểm tra (sàng lọc)” – Tướng Nga cho biết.

Theo đó “đúng như cam kết của chính phủ Syria, các chiến binh có quyền lựa chọn hoặc là tự do rời khỏi Aleppo và tiến về thành phố Idlib – khu vực hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân khủng bố, hoặc tận dụng Lệnh Ân xá của Tổng thống Syria và hạ vũ khí đầu hàng chính phủ”

Lầu Năm Góc không cho rằng việc chính quyền ông Assad chiếm lại Aleppo sẽ trợ giúp công cuộc tiêu diệt IS

Hôm thứ Tư (30/11) phát biểu trước truyền thông tại Washington phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook tuyên bố, Lầu Năm Góc không cho rằng việc quân đội Syria chiếm giữ lại thành phố Aleppo sẽ góp phần mang tới thành công cho cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng.

Tình hình Syria 1/12: Quân đội Syria giành quyền kiểm soát nam Aleppo - ảnh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

"Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả những thứ mà giúp củng cố chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đều không thể đóng vai trò tích cực trong việc chấm dứt chiến tranh cũng như thiết lập lại hòa bình ở Syria. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến IS xuất hiện” – đại diện Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Ông Cook gọi tình hình tại Syria là một bi kịch và kêu gọi “tất cả các bên nhanh chóng đạt tới giải pháp hòa bình” cho cuộc khủng hoảng tại đây. Ngoài ra nhà đại diện cơ quan quốc phòng Mỹ cũng xác nhận “Hoa Kỳ vẫn như trước sẽ tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống IS”

Trước đó có thông báo cho hay, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực miền Đông Aleppo từ tay lực lượng khủng bố.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát khu vực phía Nam Aleppo

Một nguồn tin quân đội Syria cho biết, ngày 30/11, các binh sĩ chính phủ nước này và lực lượng đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn quận Sheikh Saeed ở phía Đông Nam thành phố Aleppo từ tay phiến quân.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, các nhóm phiến quân vẫn kiểm soát 1/3 diện tích quận trên, trong khi các lực lượng chính phủ và đồng minh kiểm soát phần còn lại.

Trước đó hôm 28/11, SOHR cho biết quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã giải phóng toàn bộ phía Bắc của khu vực phía Đông thành phố Aleppo khỏi phiến quân, trong bối cảnh quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch giành lại thành phố miền Bắc này.

Tình hình Syria 1/12: Quân đội Syria giành quyền kiểm soát nam Aleppo - ảnh 3

Quân đội Syria

CNN: Do bị ảnh hưởng IS một người Somalia tấn công dân thường ở bang Ohio

Hôm thứ Ba (29/11) kênh CNN đưa tin, các nhân viên thực thi pháp luật đã đi tới kết luận rằng, một công dân nhập cư người Somalia tên Abdul Razak Ali Artan nhiều khả năng đã tấn công dân thường tại một khuôn viên trường đại học ở thành phố Columbus (bang Ohio, Mỹ) do bị ảnh hưởng từ hoạt động tuyên truyền của IS.

Theo các nguồn tin của CNN, các nhà chức trách phát hiện ra rằng người đàn ông trẻ tuổi này đã đọc những tài liệu tuyên truyền của IS cũng như những bài tuyên truyền của cựu thủ lĩnhcấp cao của tổ chức Al-Qaeda tại Bán đảo Ả Rập Anwar al Awlaki (đã bị tiêu diệt hồi tháng 9/2011) trên mạng Internet. Thanh niên 18 tuổi hiện đang cư trú hợp pháp tại Mỹ, trước đó cũng đăng trên trang facebook cá nhân nhũng bài viết thể hiện sự ủng hộ đối với những kẻ khủng bố.

CNN nhận định, cuộc tấn công được thực hiện theo đúng lời khuyên mà những kẻ khủng bố tuyên truyền trên Internet dành cho những đối tượng ủng hộ chúng. Trong khi đó các nhân viên thực thi pháp luật thì cho rằng Abdul Razak Ali Artan chưa thiết lập mối liên hệ với một tổ chức khủng bố cực đoan nào cả. Các nhà chức trách hiện đang nghiên cứu các thông tin được lấy từ điện thoại và máy tính của đối tượng, đồng thời tiến hành điều tra thêm từ bạn bè và người thân của tên này.

Vụ tấn công diễn ra hôm thứ Hai (28/11) tại trường Đại học tổng hợp ở thành phố Columbus, bang Ohio. Đối tượng gốc Somalia đã đâm xe hơi vào một nhóm người, sau đó dùng dao tấn công họ khiến 11 người bị thương. Ba trong số họ hiện vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện. Một sĩ quan cảnh sát đã bắn chết đối tượng tự phát này.

Các website của IS vào hôm thứ Ba (29/11) đồng loạt đưa ra thông báo, nhóm này nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Ohio. Các tài liệu tuyên truyền của bọn khủng bố viết rằng Abdul Razak Ali Artan là "một người lính IS”.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !