Tin thế giới 29/12: Hàn Quốc “tóm gọn” tàu Hong Kong chuyển dầu cho Triều Tiên

Hàn Quốc bắt giữ tàu Hong Kong chuyển dầu cho Triều Tiên; 3 lý do khiến chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên sụp đổ; Nga cản trở kế hoạch bá quyền của Mỹ ở Trung Đông.. là những tin nổi bật nhất trên thế giới ngày 29/12.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Châu Á – Thái Bình Dương

* Theo Yonhap ngày 29/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo cho hay quân đội nước này sẽ đưa năm 2018 trở thành năm bắt đầu của việc cải tổ toàn diện nhằm hỗ trợ các nỗ lực đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, Bộ trưởng Song cũng kêu gọi thúc đẩy sự phát triển mang tính "bổ sung lẫn nhau" trong quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Ông lưu ý rằng vấn đề cấp bách đối với Hàn Quốc hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ nhằm tằm tạo điều kiện cho Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến cho quân đội Hàn Quốc.

[Ba lý do khiến chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên sụp đổ]

* Reuters đưa tin, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/12 cho biết cơ quan Hải quan nước này đã kiểm tra và bắt giữ tàu Lighthouse Winmore của Hong Kong tại cảng Yeosu, vị bị tình nghi bí mật chuyển dầu cho Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Quan chức trên xác nhận tàu Lighthouse Winmore đã chuyển các sản phầm dầu tinh chế sang một con tàu của Triều Tiên trên vùng biển quốc tế vào ngày 19/10 vừa qua. Có nguồn tin cho biết, lượng dầu tinh chế này lên đến 600 tấn.

Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liệt các tàu của Hong Kong vào danh sách đen vì đã phá hoại các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

[Ông Trump: “Bắt quả tang” Trung Quốc tuồn dầu cho Triều Tiên]

* Đại sứ Burmistrov là cấp phó đàm phán của Nga trong thảo luận 6 bên về phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Đại sứ lưu động của Nga Oleg Burmistrov cho rằng, việc Mỹ tiến hành diễn tập quân sự sẽ càng kích động Triều Tiên có các bước cứng rắn tiếp theo, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến việc Mỹ cấm vận hoàn toàn kinh tế Bình Nhưỡng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Châu Âu

* Ngày 28/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này một lần nữa bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ về việc không can thiệp vào các công việc nội bộ của mỗi nước.

Bà Zakharova cho hay, Bộ Ngoại giao Nga đã trao cho Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman một bản ghi nhớ với đề nghị tương tự tối 28/12 giữa lúc có "những tham vọng mang tính hệ thống và đã tồn tại từ lâu của Washington nhằm gây ảnh hưởng đến những diễn biến tại Nga theo hướng có lợi cho họ".

Ngoài ra, bà Zakharova cũng lưu ý rằng Nga đã từng đề xuất việc đạt được một thỏa thuận chính thức với nội dung tương tự Mỹ từ những năm 1990, song Washington đã kiên quyết từ chối.

[Tình báo Nga đã thực hiện chiến dịch đặc biệt trước khi sáp nhập Crimea?]

* Ngày 28/12, Trưởng phái đoàn Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Vadym Prystaiko cho hay việc Mỹ quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ khuyến khích các nước thành viên khác của NATO theo gương Mỹ.

Nga cảnh báo việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ khiến leo thang xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine.

[Ukraine “tràn trề hy vọng” nhận vũ khí sát thương từ NATO]

* Theo Ria Novosti ngày 28/12, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) đã chứng nhận nhóm cử tri ủng hộ đương kim Tổng thống Vladimir Putin, người mới đây tuyên bố tự ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 và cho phép ông Putin lập một quỹ bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Châu Mỹ/ Trung Đông

* Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Mỹ sẵn sàng thực hiện các nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan tới việc thực thi Hiệp ước Bầu trời mở với Moscow.

Trước đó, Hãng tin RIA của Nga hôm 27/12 đưa tin Moscow sẽ hạn chế các chuyến bay giám sát quân sự của Mỹ trên vùng trời Nga từ ngày 1/1 năm sau, nhằm đáp trả việc Washington kiềm chế các chuyến bay tương tự của Nga trên vùng trời Mỹ.

[Nga – Mỹ “bắt tay” giải quyết vấn đề liên quan Hiệp ước Bầu trời mở?]

* Ngày 28/12, Thượng nghị sĩ Mỹ Edward Markey tuyên bố Tổng thống Donald Trump cần có một chiến lược rõ ràng nhằm chấm dứt hoạt động cung cấp dầu thô từ Trung Quốc cho Triều Tiên trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân đã tăng lên trong năm qua.

Hôm 27/12, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện các tàu Trung Quốc chuyển dầu sang các tàu của Triều Tiên gần 30 lần kể từ tháng 10 vừa qua. Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin về việc nước này tham gia bán dầu cho Bình Nhưỡng.

* Tờ New York Post dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 15 người khác bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở thành phố New York, Mỹ.

* Theo Press TV, một nhà hoạt động chính trị tại bang Maryland (Mỹ) cho rằng, Nga đã có thể phá vỡ các kế hoạch của Mỹ ở Trung Đông thông qua việc hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và giúp đánh bại nhóm khủng bố Daesh, hay còn được gọi là tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Bình luận trên Đài Press TV (Iran) hôm, ông Myles Hoenig, một chuyên gia phân tích chính trị của Mỹ - từng chạy đua vào Quốc hội Mỹ hồi năm 2016 với tư cách là một ứng cử viên của Đảng Xanh nhận định: "Nga vẫn là một cường quốc, nhưng không mạnh bằng Mỹ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Hoenig, Nga đã có thể cản trở các kế hoạch bá chủ của Mỹ ở Trung Đông bằng cách hỗ trợ chế độ của ông Assad và chiến đấu chống IS, cũng như đóng vai trò hòa giải nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria ".

Ông nhận định: "Đối với Mỹ, nước nào ở ‘phía bên kia’ chưa bao giờ là vấn đề quan trọng, miễn là mục tiêu của họ - loại bỏ ông Assad - chiếm ưu thế”.

[Những tin tức mới nhất về chiến sự Syria tại đây..]

Đức Dũng (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !