Tin thế giới 27/3: Mỹ bị đồng minh "phản đối", Ukraine không thể lấy lại Crimea

Các đồng minh quan trọng đồng loạt bác bỏ quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan của Israel; Ukraine không thể lấy lại Crimea từ Nga; Đã tìm ra thủ phạm tấn công sứ quán Triều Tiên tại Madrid; Mỹ không có ý định sử dụng vũ lực ở Venezuela… là những tin thế giới nổi bật 27/3.

Mỹ công nhận Cao nguyên Golan của Israel

Mỹ công nhận Cao nguyên Golan của Israel

*Các nước châu Âu ngày 26/3 đã đồng loạt bác bỏ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Cao nguyên Golan là của Israel, đồng thời bày tỏ quan ngại động thái này có thể gây ra nhiều hậu quả to lớn.

Theo đó, Bỉ, Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đều khẳng định lập trường không thay đổi của châu Âu rằng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng là lãnh thổ của Syria và phù hợp với luật quốc tế đã được thể hiện rõ trong các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

*Syria ngày 26/3 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức một cuộc họp khẩn về quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

Trước đó, hôm 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ chiến lược, bất chấp các nghị quyết của LHQ kêu gọi Israel rút khỏi Cao nguyên Golan.

*Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận Cao nguyên Golan là của Israel, nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt bày tỏ sự giận dữ của mình… Chi tiết đọc tại đây.

Tổng thống Venezuela Maduro

Khủng hoảng Venezuela

*Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan tại phiên điều trần của Ủy ban Vũ trang Hạ viện cho biết Hoa Kỳ không có kế hoạch sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết tình hình ở Venezuela… Chi tiết đọc tại đây.

*Chia sẻ với Reuters hôm 26/3, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay Mỹ vẫn đang tiến hành đánh giá việc Nga triển khai quân tới Venezuela. Mỹ xem hành động của Nga là “leo thang căng thẳng liều lĩnh” trong bối cảnh Venezuela đang lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng… Chi tiết đọctại đây.

*Sau khi các máy bay quân sự Nga đưa binh sĩ và thiết bị tới Venezuela, một động thái bị Mỹ lên án, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/3 tuyên bố quyết định của Moscow cử các chuyên gia quân sự tới Caracas hoàn toàn phù hợp với luật pháp của quốc gia Nam Mỹ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang "tăng cường hợp tác với Venezuela, tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp cũng như hoàn toàn tôn trọng các quy tắc pháp lý của nước này". Bà Zakharova cũng cho hay "sự hiện diện của các chuyên gia Nga trên lãnh thổ Venezuela được quy định theo một hiệp ước giữa chính phủ hai nước Nga và Venezuela về hợp tác quân sự và kỹ thuật, ký kết vào tháng 5/2001".

*Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng BrazilFernando Azevedo e Silva ngày 26/3 tuyên bố Brasilia không xem xét việc sử dụng sức mạnh quân sự tại Venezuela và hy vọng vào một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ ở Lầu Năm Góc, khi được hỏi liệu việc sử dụng sức mạnh quân sự có thích hợp hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil khẳng định: "Đây không phải một giả thuyết mà chúng tôi đang xem xét. Brazil hướng tới một giải pháp hòa bình và nhanh chóng đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela".

Ứng viên Tổng thống Ukraine Tymoshenko

Những tin thế giới nổi bật khác

*Ứng cử viên tổng thống Ukraine, lãnh đạo đảng Batkivshchyna, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko thừa nhận rằng Ukraine sẽ không thể giành lại bán đảo Crimea từ tay Nga ngay sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước này…. Chi tiết đọc tại đây.

*Hãng Tass đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng sức ép từ bên ngoài dưới hình thức các lệnh trừng phạt đã trở thành sự khích lệ để giải quyết nhiều vấn đề của nền kinh tế Nga. Trả lời báo giới, quan chức an ninh cấp cao này nhấn mạnh rằng thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, "phương Tây muốn làm bất ổn nền kinh tế Nga và tạo ra những căng thẳng xã hội và chính trị".

*Ria Novosti đưa tin, trong một tuyên bố trên trang web của mình, nhóm Cheollima đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên hồi tháng 2/2019 ở Madrid, Tây Ban Nha. Trong khi đó, Reuters đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 26/3 tuyên bố, Chính phủ Mỹ không liên quan tới vụ đột nhập hồi tháng 2/2019 vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid, Tây Ban Nha.

*Theo một báo cáo của tòa án ở Tây Ban Nha, kẻ cầm đầu của một nhóm người đã tấn công đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Madrid đã lấy đi rất nhiều tài liệu mật, sau đó trốn sang Mỹ và cung cấp chúng cho FBI…. Chi tiết đọc tại đây.

*Sáng 27/3, đại diện các lực lượng chính trị chống chính quyền quân sự Thái Lan đứng đầu là đảng Pheu Thai ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã tổ chức họp báo tại Khách sạn Lancaster ở thủ đô Bangkok để công bố việc thành lập liên minh chống chính quyền quân sự. Các đại diện chính đảng đã có mặt gồm Pheu Thai, Puea Chat, Prachachat, Seri Ruam Thai và Tương lai Mới.

Phát biểu tại họp báo, bà Sudarat Keyuraphan, thủ lĩnh của Pheu Thai nói rằng liên minh này muốn thành lập một chính phủ nhiều đảng, trên cơ sở 255/500 ghế Hạ viện và sẽ kêu gọi các các đảng khác gia nhập liên minh để lãnh đạo đất nước.

Trong một diễn biến liên quan, đại diện đảng Bhumjaitha được truyền thông sở tại cho biết sẽ bảo lưu quan điểm đợi cho đến khi có kết quả chính thức vào ngày 9/5 tới thì mới đưa ra quyết định chính trị.

Đức Dũng (tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 27-3 Mỹ bị đồng minh bác quyết định Ukraine không thể lấy Crimea Mỹ công nhận Cao nguyên Golan của Israel Ukraine không thể lấy lại Crimea từ Nga sứ quán Triều Tiên tại Madrid Mỹ không có ý định sử dụng vũ lực ở Venezuela cao nguyên Golan tinh hình Venezuela khủng hoảng Venezuela tình hình Ukraine khủng hoảng Ukraine bầu cử Ukraine bầu cử Tổng thống Ukraine Những tin thế giới nổi bật Ứng viên Tổng thống Ukraine Tymoshenko Đức Dũng Infonet

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !