Tin quốc tế nổi bật 3/8: Mỹ “ra giá” với Nga, Hong Kong lại rúng động vì biểu tình
![]() |
Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin |
Nga đình chỉ hiệp ước INF với Mỹ:
*Mỹ sẽ đẩy nhanh hoạt động phát triển những hệ thống tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mới sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Phát ngôn viên Lầu Năm góc Jonathan Hoffman ngày 2/8 cho biết, sau khi rút khỏi INF, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hoàn toàn theo đuổi việc phát triển các loại tên lửa thông thường được phóng từ mặt đất, và xem đây là sự đáp trả khôn ngoan trước những hành động của Nga.
*Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/8 tuyên bố Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho việc "khai tử" Hiệp ước INF, khẳng định khối quân sự này sẽ đáp trả "một cách thận trọng và có trách nhiệm".
*Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 2/8 tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF) giữa hai nước. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng ngày cho biết Nga phải chịu trách nhiệm cho sự đổ bể của Hiệp ước INF.
![]() |
Nga và Mỹ chính thức khai tử Hiệp ước INF |
*Trong khi đó, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp ngày 2/8 bày tỏ sự hối tiếc trước "cái chết" của Hiệp ước tên lửa trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Nga, đồng thời cảnh báo vụ việc này sẽ làm gia tăng nguy cơ bất ổn ở châu Âu.
*Ngày 2/8, Nga đã thông báo chính thức chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Ngày 2/8/2019, với sự khởi đầu từ phía Mỹ, hiệp ước giữa Liên Xô (trước đây) và Mỹ về việc loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung... đã chấm dứt".
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày tuyên bố Mỹ chính thức từ bỏ Hiệp ước INF với Nga, cáo buộc Moscow cố ý vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí thời kỳ Chiến tranh Lạnh này.
Phát biểu trong một hội nghị khu vực diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ông Pompeo khẳng định: "Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự chấm hết của hiệp ước".
![]() |
Căng thẳng Nga – Mỹ quanh vụ điệp viên Skripal bị đầu độc |
Căng thẳng Nga – Mỹ quanh vụ điệp viên Skripal:
*Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói biện pháp trừng phạt thứ hai nhằm vào Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi năm ngoái.
Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, gói biện pháp này chính thức có hiệu lực từ ngày 19/8 tới và kéo dài ít nhất 1 năm, với hàng loạt hạn chế trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại. Các lệnh trừng phạt mới sẽ cấm các thể chế tài chính quốc tế mở rộng mọi khoản vay, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho Nga, đồng thời hạn chế các ngân hàng Mỹ cấp vốn cho các khoản nợ nước ngoài của Nga. Bên cạnh đó, Mỹ cũng hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm và công nghệ sang Nga.
*Trước đó, truyền thông Mỹ thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã ký một sắc lệnh tiếp tục áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới vụ cựu điệp viên Skripal cùng con gái ông này Yulia được cho là bị đầu độc bằng chất hóa học tại Anh hồi tháng 4/2018.
![]() |
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga |
*Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo bày tỏ làm tiếc về động thái của Mỹ, cho rằng những lệnh trừng phạt này gây tổn hại tới mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Nga,gói biện pháp trừng phạt mới là sự khiêu khích công khai, dựa trên những cáo buộc vô căn cứ nhằm tiếp tục hành động chống Nga.
*Sputniknews đưa tin, trong một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố ngày 2/8, gói trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi năm ngoái có thể được dỡ bỏ sau khoảng thời gian 12 tháng.
Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong trường hợp Moscow đáp ứng một số điều kiện, như cho phép thanh sát viên quốc tế kiểm tra xem liệu Moscow có chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay không, cũng như chi trả bồi thường cho các nạn nhân bị đầu độc trong vụ tấn công.
![]() |
Biểu tình ở Hong Kong diễn biến phức tạp |
Những tin nổi bật khác:
*Reuters đưa tin, hàng ngàn công chức Hong Kong lần đầu tiên tham gia vào các hoạt động phản đối chính quyền trong ngày 2/8 bất chấp cảnh báo từ nhà chức trách về việc giữ vững lập trường chính trị trung lập. Đây là diễn biến mới nhất kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Hong Kong vào 2 tháng trước.
*Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/8 đã công bố một đoạn video trong đó ghi lại cảnh các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những kẻ khủng bố ở Syria.
Đoạn video được quay từ máy bay không người lái, cho thấy cuộc không kích vào các mục tiêu và các nhóm khủng bố ở tỉnh Idlib. Trong một video khác cho thấy quân đội Nga đã phá hủy hệ thống pháo tự hành và công sự của các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở phía bắc Hama.
![]() |
Tổng thống Venezuela Maduro |
*Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada hôm thứ Sáu (2/8) đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc hành động khẩn cấp nhằm đáp trả các mối đe dọa của Mỹ áp đặt phong tỏa đối với nước này.
*Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét khả năng phong tỏa hoặc cách ly Venezuela, tính đến "khối lượng viện trợ nước ngoài mà Caracas nhận được từ Moscow, Tehran và Bắc Kinh".
*Trong bài viết cho tờ Politico, nhà phân tích chính trị, Giám đốc chương trình “Nga và Eurasia” của Quỹ Carnegie nhận định, Các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ đang thực hiện nhằm chống lại dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga trên thực tế rất nguy hiểm bởi có tác dụng ngược.
*Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải chi ít nhất 233.000 USD cho chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng Turnberry ở Scotland của Tổng thống Donald Trump.