Tin không khí lạnh 27/1 và dự báo thời tiết Hà Nội, Bắc bộ 10 ngày tới
Bản tin gió mùa đông bắc mới nhất sáng 27/1 của TT DBKTTV TƯ cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ còn mạnh, kết hợp với rãnh gió Tây trên mực 5000 mét, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 27 duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Ngày 28 nhiệt độ tăng dần, trời rét đậm. Sau đó những ngày đầu tháng 2 có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Tuy nhiên mức độ nhẹ nhàng hơn đợt rét kỷ lục này.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới: Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lúc 6h sáng nay là 7.6 độ, độ ẩm 93%, gió nhẹ nhưng cực kỳ giá buốt. Trong điều kiện này, tại Thủ đô, học sinh mầm non, cấp 1 sẽ tiếp tục được nghỉ học. Các phụ huynh có thể hy vọng hôm nay đã là ngày nghỉ học cuối cùng do rét của các con rồi, từ mai nhiệt độ sẽ tăng khá nhiều, lúc thấp nhất trong ngày cũng trên 10 độ C.
Từ 10-11h hôm nay, thời tiết bắt đầu tốt dần lên nhưng chiều và tối sẽ có mưa trở lại. Những nơi tạnh mưa sớm nhiệt độ cao nhất hôm nay là 14 độ, những nơi tạnh mưa muộn là 13 độ. Đêm nay nhiệt độ ở mức trên dưới 10 độ.
Ngày 28/01: 9-17 độ. Trời ấm áp hơn, có mưa vài nơi vào đêm và sáng.
Ngày 29/01: 13-19 độ. Nhiều mây, không mưa, trưa, chiều hửng sáng.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới |
Dự báo thời tiết Bắc bộ 10 ngày tới:
Phía Tây Bắc Bộ
Ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.Từ ngày 28 đến ngày 31/01, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, riêng ngày 31 có mưa rải rác vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng ngày 28 có nơi rét đậm.
Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Phía Đông Bắc Bộ
Ngày 27, nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.
Từ ngày 28 đến ngày 31/01, nhiều mây, ngày 28 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, riêng ngày 28 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 7 - 10 độ, có nơi dưới 5 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 12 - 15 độ, có nơi trên 15oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 7 - 10 độ; vùng núi có nơi dưới 6 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 11 - 14 độ; vùng núi có nơi dưới 8 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 - 11 độ; phía nam có nơi trên 12 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 12 - 15 độ, phía nam có nơi trên 15oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ; phía Nam 20 – 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24 độ; phía nam 27 – 30oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ, có nơi trên 28oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC