Tìm thấy xác nạn nhân Thẩm mỹ viện Cát Tường mới có thể đề nghị thay đổi tội danh

Trong vụ việc xảy ra ở Thẩm mỹ viện Cát Tường, nếu không tìm thấy xác nạn nhân, không thể xác đinh thời điểm chị H. chết trước hay sau khi bị ném xuống nước.
Ngày 22/10, Công an Hà Nội khởi tố vụ án giết người, tạm giữ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh để điều tra làm rõ.

Đến tối 31/10, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tường về 2 tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" (theo Điều 242 Bộ luật hình sự) và "Hành vi xâm phạm thi thể" (theo Điều 246 Bộ luật hình sự).
Không chỉ người nhà nạn nhân trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường mà nhiều bạn đọc tỏ ra rất ngạc nhiên khi hay tin CQĐT không khởi tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường về tội giết người. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cần phân biệt giữa một bên là cơ quan chức năng phải hoạt động theo quy định của pháp luật, một bên là mong muốn trừng trị người có hành vi phạm tội của công chúng.

Theo khoa học pháp lý, không cần có hậu quả giết người thì vẫn có thể truy tố người có hành vi giết người về tội này nếu cơ quan điều tra và viện kiểm sát chứng minh được việc không xảy ra hậu quả nằm ngoài mong muốn của người thực hiện hành vi.

Để khởi tố, truy tố, xét xử một người phạm tội giết người phải căn cứ vào những dấu hiệu sau cơ bản sau: 


- Người phạm tội phải là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự (đủ 14 tuổi trở lên), thể hiện ở hành vi khách quan của tội phạm bao gồm cả hành động và không hành động. 

- Về mức độ nguy hiểm cho xã hội: Hành vi đó phải là hành vi tước đoạt tình mạng của người khác trái pháp luật (điều này để phân biệt với việc giết người ở dạng khác như khi thực hiện nhiệm vụ: thi hành án tử hình...).

Tìm thấy xác nạn nhân Thẩm mỹ viện Cát Tường mới có thể đề nghị thay đổi tội danh - ảnh 1
Tìm kiếm nạn nhân trong vụ TMV Cát Tường


- Về lỗi: Hành vi tước đoạt tính mạng người khác là hành vi được thực hiện do cố ý, có nghĩa là người phạm tội nhận thức rõ hành động (không hành động) của mình tất yếu gây ra cái chết của nạn nhân. 

- Chủ thể là nạn của hành vi giết người phải là người còn sống, vì tội giết người là tội xâm phạm đến tính mạng con người (khác với xâm phạm thi thể, mồ mả…)

Trong vụ việc xảy ra ở Thẩm mỹ viện Cát Tường, nếu không tìm thấy xác nạn nhân, không thể xác đinh thời điểm chị H. chết trước hay sau khi bị ném xuống nước. 

Ngoài ra, các lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và những người có liên quan mà cơ quan điều tra công bố cho đến nay không thể hiện bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có chủ ý giết chết nạn nhân sau đó mới tìm cách phi tang xác.

Như vậy, việc CQĐT chưa khởi tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường về tội giết người trong giai đoạn này là hành động thận trọng cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nếu tìm thấy xác nạn nhân, xác định được chị H. bị chết sau khi ném xuống sông (chết do ngạt nước), bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cố ý tước đoạt tính mạng chị H. thì có thể thay đổi tội danh trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Bạn đọc có thể xem thêm phân tích của luật sư TẠI ĐÂY

Luật gia Thành Vinh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !