Tiết lộ bất ngờ về người làm cơm trứng thắp hương cho nữ sinh giao gà

Trưởng công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh giao gà có 1 bát cơm, quả trứng.


Sau gần 1 năm phát hiện và điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, quê xã Thanh Hưng) bị sát hại vào đợt tết Nguyên đán 2019, ông Nguyễn Văn Hiển kể lại với PV VietNamNet những giây phút đầu tiên khi tiếp cận hiện trường vụ án. 

Theo ông Hiển, khi công an xã có mặt tại hiện trường, một số người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh, có người dân còn vào tận hiện trường, chụp ảnh nạn nhân rồi đăng tải lên mạng xã hội. 

Trưởng công an xã Thanh Nưa chỉ vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Đoàn Bổng)

"Khi thấy các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo công an tỉnh, huyện có gọi điện cho tôi để xác thực thì tôi có báo cáo là có sự việc như trên. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng từ công an tỉnh, huyện, lực lượng pháp y, viện kiểm sát nhân dân... có mặt tại hiện trường và khẩn trương làm nhiệm vụ", ông Hiển nói.

Trưởng công an xã Thanh Nưa cho biết, khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phát hiện thi thể để điều tra. Tại đây, cặp vợ chồng Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu (nhà cách hiện trường khoảng 30m) lớn tiếng bức xúc về vụ án, cho rằng những ai gây ra vụ việc là tội ác, pháp luật phải nghiêm trị. 

Ngoài ra, chính ông Hiển là người chứng kiến cảnh Thu chạy từ hiện trường về nhà nấu cơm, luộc trứng, cho vào bát rồi đặt gần hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. 

"Thu tự về nhà làm mọi thứ, khi thấy cơm và trứng tại đó, nhiều người có thắp nén hương cho nữ nạn nhân xấu số", lời ông Hiển.

Bùi Văn Công bị áp giải tới phiên tòa xét xử vụ án buôn bán trái phép chất ma túy chiều 27/11. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Trước khi vợ chồng Bùi Văn Công bị cơ quan công an bắt, khởi tố, Trưởng công an xã Thanh Nưa đã phát hiện những biểu hiện, câu nói bất thường của hai đối tượng tráo trở này.

"Tôi để ý rất nhiều đến cặp vợ chồng này, lý do khiến tôi nghi ngờ nhất là khi tôi có mặt tại hiện trường, tôi nghe thấy Bùi Thị Kim Thu chỉ trích tôi rằng: Khi thấy xác nạn nhân, Thu gọi cho trưởng công an xã nhưng không nghe máy và buộc phải gọi 113 trình báo.

Tôi thấy dấu hiệu đáng ngờ từ câu nói trên, vì nếu Thu gọi cho tôi thì sẽ có cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, nhưng khi kiểm tra tức thì thì không hề có số lạ nào. Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi lẳng lặng ra cổng, chụp lại xe tải của Công vì cho rằng, kẻ thủ ác chở thi thể bằng xe này", ông Hiển nhớ lại. 

Bức ảnh ông Hiển chụp chiếc xe của Công tại thời điểm phát hiện xác nạn nhân. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Nói về việc nắm bắt hiện trường và phán đoán về vụ án, ông Hiển cho rằng, ban đầu cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, nhận thấy thi thể nạn nhân nằm thẳng, ngay ngắn, trên nền có nhiều vỏ trấu tuy nhiên bề mặt không hề có vết cào cấu hay xáo trộn gì. 

"Thi thể nạn nhân bị các đối tượng cởi hết quần áo, nếu vận chuyển bằng xe máy thì bắt buộc phải cần đến 2 người và rất dễ bị phát hiện. Loại phương án xe máy, cơ quan chức năng điều tra theo hướng, kẻ thủ ác chuyển thi thể nạn nhân đến nhà hoang bằng ô tô", Trưởng công an xã Thanh Nưa nói.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên ra kết luận điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân. 

Vị trí phát hiện thi thể nữ sinh xấu số. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Cáo trạng của Viện Kiểm sát thể hiện, trong vụ án này, Bùi Văn Công là người trực tiếp tham gia bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên và đưa nạn nhân về tại nhà của mình tại tổ 11, xã Thanh Nưa rồi cùng đồng bọn hành hạ thể xác cô gái xấu số.

Bùi Thị Kim Thu trong suốt quá trình đã chứng kiến chồng và đồng bọn gây án nhưng không hề tố giác hay có hành động ngăn cản. 

Cáo trạng nêu rõ những câu nói vô cảm của Thu khi lần đầu chứng kiến có nạn nhân trong nhà và khi thấy cô gái bị hành hạ.

Thậm chí, khi thấy chồng và đồng bọn quan hệ với nạn nhân, Thu còn buông lời "Buồng hạnh phúc của người ta, đừng có làm gì ở đây, mang đi chỗ khác mà làm”. Và, chính Thu chứng kiến cảnh Bùi Văn Công dùng hung khí sát hại cô gái xấu số. 


Đoàn Bổng/VietNamNet

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !