Thuê nhà thành phố trồng 175 cây cần sa
Sáng 13/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đã đưa đối tượng Nguyễn Thị Hằng My (26 tuổi, ngụ tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và chồng là Lê Trọng Nghĩa (44 tuổi, ngụ tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) về trụ sở Công an thành phố để điều tra, làm rõ hành vi và mục đích trồng cây cần sa trái phép.
![]() |
Cần sa được 2 đối tượng My và Nghĩa thê nhà trồng (ảnh: Báo Lâm Đồng) |
Ngày 10/8, lực lượng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường I tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 39 đường Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 4, phường I (TP Bảo Lộc), do 2 đối tượng My và Nghĩa thuê để ở. Công an phát hiện trong căn nhà 2 đối tượng này đang ở có trồng 175 cây cần sa và tàng trữ 1 bao tải lá cùng hoa cần sa.
Đối tượng My và Nghĩa khai nhận: Mục đích trồng cần sa của 2 đối tượng là nhằm phục vụ việc nghiên cứu bào chế thuốc và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trước đây cũng đã có những vụ cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện người dân trồng cần sa.
Năm 2014, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long các cấp đã phát hiện và triệt xóa 18 vụ trồng cây cần sa trong vườn nhà.
Vào tháng 5/2015, Công an huyện U Minh, Cà Mau,cũng phát hiện và xử lý hành chính 1 vụ trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn xã Nguyễn Phích. Chủ nhân của số cây cần sa này là ông Trà Văn Dũng, sinh năm 1976, ở ấp 18, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Tang vật thu giữ gồm 97 cây cần sa mới trồng, trọng lượng 27 kg.