Thực hư tiêm kích Nga Su-35 "chặn đầu" F-22 của Mỹ ở Syria?
Dẫn bức ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram của một phi công Nga, trang web defence-blog cho hay bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc F-22 bị Su-35S của Nga phát hiện và tiến hành đánh chặn.
“Những hình ảnh được trích từ hệ thống kiểm soát và tìm kiếm hồng ngoại trên Su-35S đã phát hiện một chiến đấu cơ F-22 của Mỹ hoạt động trên không phận Syria”, defence-blog nhấn mạnh.
Hình ảnh F-22 của Mỹ vào tầm ngắm của Su-35 Nga tại Syria. |
Tuy nhiên, defence-blog không tiết lộ chi tiết diễn biến hoạt động đánh chặn của Su-35S với F-22.
Ngay cả Liên quân của Mỹ hoạt động ở Syria và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới thông tin được defence-blog.com đăng tải.
Hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại trên tiêm kích Su-35 của Nga còn được gọi là OLS-35. Hệ thống này có thể phát hiện vị trí của các máy bay trong bán kính 50 km. Thậm chí, OLS-35 còn có thể phát hiện các máy bay tàng hình như F-22 của Mỹ ở phạm vi bán kính dưới 50 km.
OLS-35 là hệ thống trinh sát rất hiện đại và thường được trang bị trên các máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5 của Nga. Năng lực phát hiện máy bay tàng hình của đối phương xuất phát từ việc OLS-35 tiến hành quét tìm mục tiêu dựa trên nguồn nhiệt lượng lớn phát ra từ động cơ máy bay.
Tuy nhiên, OLS-35 trang bị trên Su-35 không đạt hiệu quả cao trong việc phát hiện các loại máy bay tàng hình cũng như không không cung cấp dữ liệu mục tiêu để triển khai vũ khí.